
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 14h chiều 4-11 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều 4-11, bão Kalmaegi đang quét qua khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.
Dự báo khoảng rạng sáng 5-11, bão Kalmaegi vượt qua quần đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.
Sau khi vào Biển Đông, bão sẽ duy trì hướng di chuyển tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h cho tới khi đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ.
Dự báo ngày 6-11, bão có khả năng đạt cường độ cấp 14, giật cấp 17 khi ở trên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Một chuyên gia thời tiết cho biết bão sẽ giữ trong 3 ngày tới, tốc độ của bão ít thay đổi, vẫn dao động 20-25km/h.
"Những cơn bão đi theo một hướng nhất quán, tốc độ ít thay đổi thường là những cơn bão có nội lực rất mạnh" - chuyên gia cảnh báo.
Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng tối đến đêm 6-11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Khoảng sáng 7-11, vùng trung tâm cơn bão sẽ di chuyển vào khu vực đất liền ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
Dự báo sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.
Các phương tiện hoạt động trên biển, các hộ nuôi cá lồng bè ở vùng biển ngoài khơi và trên đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với cơn bão.
Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m.
Từ ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.
Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận