
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 4h sáng 25-8 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 7h sáng nay 25-8, tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.
Bão Kajiki chưa có dấu hiệu suy yếu
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Biển Cửa Lò, Nghệ An sáng 25-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Dự báo trong sáng đến chiều nay (12 giờ tới), bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Đến 16h chiều nay, tâm bão số 5 ở trên biển ven bờ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị, cường độ bão lúc này vẫn duy trì cấp 14, giật 17.
Trong chiều tối và đêm nay (12-24 giờ tiếp theo) bão đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị và suy yếu dần.
Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin diễn biến bão số 5 lúc 6h sáng nay
Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phía nam khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 7h sáng nay - Ảnh: NCHMF
Khả năng khi đổ bộ nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12- 14, giật cấp 15-16
Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và sóng trong bão rất cao vào chiều và tối nay.
Trên đất liền, từ sáng 25-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14.
Riêng khu vực nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14 (118-166km/h), giật cấp 15-16.
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Từ sáng nay đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Riêng khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Từ ngày 25 đến 26-8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Hôm nay, TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ ngày 25 đến 26-8, khu vực TP.HCM có mưa, mưa rào và dông tập trung vào chiều và tối.
Từ chiều ngày 25 đến 27-8, khu vực thượng và trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Sáng 25-8, hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở phía nam Hà Tĩnh đóng cửa, neo cột chống bão - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Gió bão số 5 bắt đầu mạnh từ 12h trưa nay
Sáng 25-8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương ngay trước thời điểm bão số 5 đổ bộ.
Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền, do đó từ giờ đến trưa là thời gian vàng để chuẩn bị ứng phó.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 sáng 25-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh dự báo bão đổ bộ cấp bao nhiêu, liệu đê điều có đủ sức chống chịu không, các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi bão vào…
Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão nắm chắc tình hình, nhất là các khu vực xung yếu để đề xuất các giải pháp ứng phó ngay trong sáng nay.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hiện bão đang cách Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 160-170km, cường độ bão mạnh cấp 14, giật 17, so với hôm qua bão tăng thêm một cấp.
"Với khoảng cách, tốc độ di chuyển như hiện nay thì thời gian gió bão mạnh nhất diễn ra từ khoảng 12h trưa đến 18h chiều nay, gió mạnh từ bắc Quảng Trị trở ra Thanh Hóa. Trọng điểm gió mạnh nhất từ 15-17h chiều nay ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi đổ bộ, dự báo gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 – ông Hiệp nói và nhận định gió bão số 5 có thể giật mạnh hơn cả bão Yagi năm 2024.
Trước tình hình nay, ông Hiệp yêu cầu các địa phương phải cấm dân ra đường từ 12h trưa nay và cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông trên đường vì gió mạnh rất nguy hiểm.
Theo ông Hiệp, dự báo mưa bão cũng khá lớn, phổ biến từ 200-250mm, ở Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi 600-700mm, nguy cơ rất cao ngập úng và sạt lở, lũ quét.
Ông Hiệp cũng cho biết các tuyến đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thiết kết chỉ chịu được bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Như vậy, với gió bão chỉ cần cấp 11-12, giật cấp 13-14 thì chắc chắn khi bão vào sẽ vượt mức thiết kế, do đó nguy cơ nước biển tràn qua đê và gây ngập lụt. Một số đoạn xung yếu có khả năng gây vỡ đê nhưng khả năng thấp, tuy nhiên các địa phương vẫn cần tập trung lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
Thủy triều dâng cao ở Quảng Trị
Tại khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị đến 7h50 sáng nay ở những khu vực ven biển đã bắt đầu có gió khá mạnh. Đặc biệt sóng biển đã bắt đầu dữ dội.
Tại khu vực biển xã Nam Trạch, thủy triều đã dâng lên chỉ còn cách đường dân sinh khoảng 15m. Có những thời điểm sóng dữ dội cao khoảng 1,5m đổ ập vào bờ. Chỉ khoảng trong gần một giờ, thủy triều đã tiến thêm vào bờ gần cả mét.
Tất cả tuyến đường đều vắng tênh vì người dân đã trú trong những nhà kiên cố. Theo ngư dân địa phương, hiếm có cơn bão nào mà sóng biển và thủy triều lên nhanh như vậy. Ngư dân cũng dự báo khi bão đổ bộ nước biển có thể dâng lên đến sát đường dân sinh và khu dân cư.
Sóng biển dữ dội ở khu vực biển phía bắc tỉnh Quảng Trị - Clip: QUỐC NAM
Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng sớm 25-8, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa kéo dài, gây ngập cục bộ nhiều hộ dân.
Tại xã Phú Trạch (giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh), mưa trắng trời nhiều giờ liền khiến nước sông Loan dâng cao.
Bà Từ Thị Dẫn (người dân địa phương) cho biết: "Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, hệ thống cống quá tải nên nước đã bắt đầu tràn vào sân nhà từ rạng sáng nay. Nếu mưa còn kéo dài, nguy cơ nước tràn vào trong nhà là rất lớn".
Tại chợ Quảng Kim, nhiều tiểu thương đã dừng buôn bán, khẩn trương kê cao hàng hóa để ứng phó với nước lũ. Hiện nhiều người dân ở xã Phú Trạch cũng cấp tốc chèo chống nhà cửa để ứng phó với bão số 5.
Ghi nhận tại xã Hòa Trạch, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra ở nhiều hộ dân sống gần khu vực chợ Quảng Châu. Bà Phan Thị Thịnh, một hộ dân ở đây, chia sẻ: "Nhà tôi nằm trên tuyến thoát lũ của xã, nhưng hiện hệ thống thoát nước không đáp ứng được nên nước đã tràn vào nhà. Chúng tôi phải kê dọn đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng, mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục".

Theo ghi nhận tại nhà bà Phan Thị Thịnh (xã Hào Trạch), nước tràn vào nhà gây ngập sâu - Ảnh: THAHH NGUYÊN

Nhiều người dân ở phía bắc tỉnh Quảng Trị cấp tốc chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 5 - Ảnh: THANH NGUYÊN
Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.
Quân khu 4 chỉ đạo 116.940 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó bão; 1.213 phương tiện các loại (trong đó 635 xe ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 chiếc xuồng các loại).
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu duy trì ứng trực 100% quân số, sẵn sàng phương án xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra.
Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng di dời nhân dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...Chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ quân sự hỗ trợ gia cố đê biển ở phường Tân Mai, Nghệ An chiều 24-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Cấm xe đi trên cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh để chống bão
Sáng 25-8, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đơn vị thông báo tạm cấm người và xe lưu thông qua cầu Cửa Hội - nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5.
Theo đó, việc cấm lưu thông áp dụng từ 6h ngày 25-8. Ngoại trừ xe ưu tiên và và xe phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai theo quy định.
Theo chỉ đạo, Công ty cổ phần 478 - đơn vị quản lý, bảo dưỡng cầu có trách nhiệm dựng rào chắn, bố trí lực lượng trực cảnh báo 24/24h, tổ chức phân luồng giao thông từ xa và tuyệt đối không để người, phương tiện qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Các xã biên giới Nghệ An xuyên đêm di dời dân
Trong đêm 24-8 đến rạng sáng 25-8, các tổ công tác của xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An đã đến từng nhà dân ở các bản để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Mường Típ là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ từ cơn bão số 3 (bão Wipha) những ngày cuối tháng 7 vừa qua.
Ngay trong đêm 24-8, xã Mường Típ di dời 17 hộ dân, với tổng số 78 khẩu của bản Na Mì lên nơi ở tạm tại các nhà dân ở bản bên cạnh và các hộ là người thân của các gia đình có chỗ ở an toàn hơn.
Bà Vi Thị Quyên - bí thư Đảng ủy xã Mường Típ - cho hay các hộ dân sẽ được di dời tới các địa điểm gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Ta Đo, nhà văn hóa, trường học và đến các hộ ở trên cao ít bị ảnh hưởng.
Ông Lê Hồng Thái - chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An - cho biết, dựa vào đánh giá tình hình nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt ở từng bản xã đã có phương án di dời cụ thể. Qua khảo sát, cho thấy có 227 hộ với 1.207 khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở; 142 hộ với 584 khẩu thuộc vùng nguy cơ lũ quét và 4 hộ với 12 khẩu có nguy cơ ngập lụt.
"Xã đã bố trí phương án di dời đến điểm trường, nhà công vụ, nhà văn hóa bản, trụ sở nơi cao ráo hoặc ở nhờ các hộ có vị trí cao hơn. Ưu tiên cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con", ông Thái nói.

Cán bộ xã Mường Típ, Nghệ An tới nhà dân để vận động di dời người dân tới nơi an toàn trong đêm 24-8 - Ảnh: VI QUYÊN
Thanh Hóa yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 12h ngày 25-8 cho đến khi hết bão
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các địa phương khẩn trương sơ tán người dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền theo phương án sơ tán dân đã được phê duyệt, hoàn thành trước 8h sáng 25-8.
Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, gồm: phường Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn, xã Quảng Ninh, xã Quảng Bình, xã Tiên Trang, phường Ngọc Sơn, phường Tân Dân, phường Hải Lĩnh, phường Tĩnh Gia, phường Hải Bình, phường Nghi Sơn chỉ đạo khẩn trương sơ tán người dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền hoàn thành trước 8h sáng 25-8.
Đối với các địa phương còn lại, tiến hành kiểm tra, rà soát cụ thể phương án sơ tán dân; trong đó lưu ý kiểm tra cụ thể các điều kiện tại nơi sơ tán đến, tuyến đường di chuyển, phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ tán dân; lực lượng chỉ đạo, tham gia sơ tán người dân.
Căn cứ diễn biến bão số 5, mưa lũ và tình hình thực tế tại địa phương để chủ động quyết định tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn; ưu tiên sơ tán trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân tại nơi sơ tán đến, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.
Địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là trong công tác sơ tán dân thì bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh.
Các địa phương thông báo rộng rãi, yêu cầu người dân hạn chế ra đường; chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, bắt đầu từ 12h ngày 25-8 cho đến khi hết ảnh hưởng của bão.
Giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong các ngày 25 và 26-8.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 25-8, tại Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Lúc 6h30 phút sáng nay trời chưa có gió mạnh.

Công an xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa giúp người dân ở bản Muỗng vận chuyển tài sản, đưa người già đến nơi sơ tán tránh bão - Ảnh: LỮ VĂN HÀ
Bắc Quảng Trị mưa rất to
Theo ghi nhận Tuổi Trẻ Online lúc 5h30 sáng nay tại khu vực các xã phía bắc Quảng Trị mưa rất to.
Trên tuyến quốc lộ 1 qua các xã Đại Trạch, Đông Trạch, Thanh Trạch, Bắc Trạch, Quảng Thuận, Quảng Xuân...cho đến khu vực Đèo Ngang, giáp với tỉnh Hà Tĩnh mưa khá lớn kèm gió mạnh, bầu trời xám xịt.
Càng đi về gần phía bắc đèo Ngang thì trời mưa càng lớn, trên đường nước mưa tung trắng xoá.

Mưa rất lớn ở khu vực quốc lộ 1 các xã phía bắc Quảng Trị - Ảnh LÊ TRUNG

Biển nước mưa trên quốc lộ 1 qua xã Quảng Hưng, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: LÊ TRUNG
Nam Thanh Hóa, Nghệ An, bắc Hà Tĩnh khả năng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-17
Lúc 6h sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo ghi nhận dữ liệu quan trắc và trao đổi với cơ quan khí tượng Trung Quốc cho thấy bão số 5 đã gây ra tác động về gió mạnh và mưa lớn.
Ngày hôm qua, khi bão đi qua phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 - gió rất mạnh. Lượng mưa ở trên khu vực đảo Hải Nam cũng ghi nhận mưa trên 400mm trong 24h.
Còn tại Việt Nam từ đêm qua đến sáng nay đã bắt đầu ghi nhận gió mạnh ở các đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7. Từ sáng nay, gió ở ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị bắt đầu mạnh dần lên.

Một điểm ngập trên quốc lộ 1 đoạn phía Bắc tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Về mưa, do ảnh hưởng của rìa xa hoàn lưu bão số 5, từ đêm qua đến sáng nay, ở Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị xuất hiện lượng mưa rất lớn, trong 12h qua có nơi đã mưa trên 150mm. Điều này cho thấy gió, mưa lớn do bão số 5 rất nguy hiểm, cần phải đề phòng trong hôm nay.
"Lúc 6h sáng nay, tâm bão đang cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông. Với khoảng cách như vậy thì gió bão tác động đến đất liền chưa phải mạnh nhất.
Chúng tôi nhận định thời điểm tác động mạnh nhất của gió bão từ trưa đến chiều tối nay, trọng tâm từ nam Thanh Hóa, Nghệ An và bắc Hà Tĩnh có thể có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-17, đây là cấp gió rất nguy hiểm" – ông Khiêm nhận định
Về mưa, ông Khiêm nhấn mạnh hôm nay và ngày mai ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ có mưa lớn từ 200-400mm, đặc biệt ở Bắc Trung Bộ có nơi trên 600mm. Với lượng mưa lớn như vậy thì cần đề phòng nguy cơ lũ lụt, cũng như lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.
Mưa rất lớn đoạn qua tỉnh Quảng Trị - Clip: LÊ TRUNG
Người dân ở chung cư, khu tập thể cũ sơ tán
Sáng 25-8, ông Đinh Nho Tài - phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh - cho biết trong đêm qua chính quyền địa phương đã di dời hàng chục hộ dân ở khu vực hào Thành Cổ tới khán đài B sân vận động Vinh và trụ sở UBND các phường Cửa Nam, Quang Trung (cũ) để tạm trú, tránh bão số 5.
Trước diễn biến của bão số 5, phường Thành Vinh cũng đã vận động, yêu cầu các hộ dân ở các tòa chung cư Quang Trung cũ C2, C3, C4, C5, C6 và D2 sơ tán tới các khách sạn, nhà văn hóa khối hoặc nhà người thân tạm thời trước 19h tối 24-8 để đảm bảo an toàn.
Sau thời gian xây lại các khu chung cư tái định cư mới, hiện vẫn còn khoảng 1.350 người dân với khoảng 450 hộ dân sống trong các tòa chung cư cũ C2, C3, C4, C5, C6 và D2.

Lãnh đạo phường Thành Vinh, Nghệ An động viên bà con ở nơi tạm trú tránh bão số 5 tối 24-8 - Ảnh: NHO TÀI
Nghệ An lập đội cấp cứu lưu động
Bà Lê Thị Hoài Chung - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết để ứng phó với cơn bão số 5, sở đã yêu cầu các đơn vị thành lập và trực chiến đội cấp cứu lưu động. Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, Trung tâm y tế phải có ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động.
Phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng nhận lệnh điều động bất cứ lúc nào. Ưu tiên kiểm tra khu vực dễ ngập úng, sạt lở, đảm bảo an toàn cho bệnh viện, tránh thiệt hại tài sản, thiết bị. Công bố đường dây nóng chỉ huy đến tất cả đơn vị.

Ngành y tế Nghệ An đảm bảo thuốc men phòng chống bão số 5 - Ảnh: TRUNG THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận