
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (giữa ảnh) cùng đoàn công tác trung ương kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chiều 24-8 - Ảnh: CTV
Tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc kêu gọi, tập kết tàu thuyền tại phường Sầm Sơn, kiểm tra cống tiêu thoát lũ Quảng Châu.
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đến chiều 24-8, toàn tỉnh có 6.537 tàu thuyền (với 20.442 lao động) đang neo đậu tại bến; còn 18 tàu thuyền (138 lao động) đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Lâm Đồng, TP.HCM, Cà Mau, An Giang.
Các tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa hoạt động trên biển đã được kêu gọi, hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc về nơi tránh trú bão an toàn.
Tỉnh Thanh Hóa đã cấm biển từ 8h ngày 24-8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi và hoạt động trên biển, ven biển trong thời gian cấm biển.
Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các công điện của trung ương và của tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.
Phường Sầm Sơn và các địa phương ven biển tiếp tục thông báo, kiểm đếm tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.
Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Vận động nhà hàng, khách sạn, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, sẵn sàng sơ tán dân, di dời tài sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác trung ương kiểm tra cống tiêu thoát lũ Quảng Châu, tỉnh Thanh Hóa chiều 24-8 - Ảnh: CTV
Đối với cống tiêu thoát lũ Quảng Châu hiện xuống cấp, đơn vị quản lý, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão gây ra.
Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập lụt khi mưa lũ kéo dài.
Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất các bộ, ngành trung ương và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp cống tiêu thoát lũ cống Quảng Châu.
Thanh Hóa sẵn sàng phương án sơ tán gần 28.700 người dân đến nơi an toàn
Đến chiều 24-8, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn khi bão số 5, mưa lũ sau bão diễn biến phức tạp.
Trong đó, các địa phương sẵn sàng sơ tán 6.254 hộ/28.698 khẩu (104 khu vực/20 xã, phường) sinh sống ở khu vực cách mép bờ biển 200m; 1.722 hộ/7.351 khẩu (233 khu vực/59 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 6.275 hộ/26.551 khẩu (529 khu vực/82 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi.
Căn cứ vào diễn biến của mưa lũ và tình hình thực tế, các địa phương sẵn sàng chuẩn bị phương án tiếp tục sơ tán người dân trong trường hợp mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 diễn ra dài ngày.
Các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán, với phương châm không để người dân nào bị đói, rét, không có nơi ở trong những ngày tránh trú mưa bão.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận