
Một binh sĩ Mỹ bảo dưỡng hệ thống tên lửa Patriot tại một địa điểm không được tiết lộ ở Trung Đông - Ảnh: AFP
Chia sẻ với Hãng tin AP ngày 28-8, một quan chức quốc phòng Mỹ tại châu Âu mô tả tình trạng thiếu hụt các tên lửa đánh chặn tiên tiến của lực lượng Mỹ tại khu vực là "nghiêm trọng hơn cả báo động", trong đó đáng lo ngại nhất là Patriot - loại tên lửa có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga.
Một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng xác nhận lượng Patriot dự trữ của cả lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu hiện ở mức thấp.
Theo quan chức quốc phòng Mỹ, với lượng tên lửa hiện có, lực lượng Mỹ tại châu Âu "chắc chắn" sẽ không đủ khả năng để đối phó với một cuộc tấn công kéo dài bằng tên lửa đạn đạo.
Ngoài ra, năng lực đánh chặn cũng sẽ "rất hạn chế" ngay cả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công đơn lẻ hoặc một tên lửa Nga vô tình bay chệch hướng.
Nguyên nhân chính khiến kho Patriot sụt giảm là nhu cầu sử dụng tăng mạnh trong những năm gần đây. Mỹ đã chuyển hàng trăm tên lửa Patriot cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.
Tuy nhiên theo các chuyên gia, cuộc chiến với Iran mới là yếu tố khiến lượng dự trữ giảm mạnh.
Một phần tên lửa dự trữ tại châu Âu đã được Mỹ chuyển sang Trung Đông, nơi lực lượng Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh sử dụng lượng lớn tên lửa đánh chặn để đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran.
Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cuộc chiến với Iran đã tiêu hao khoảng 1.500 trong tổng số 2.330 tên lửa Patriot của Mỹ, tương đương 65%.
Ông Ed Arnold, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), cho biết lượng Patriot cung cấp cho Ukraine trước đây đã được lên kế hoạch tương đối kỹ.
Trong khi đó, kho tên lửa tại Trung Đông bị tiêu hao nhanh và ngoài dự kiến, qua đó bộc lộ những hạn chế trong khả năng bổ sung nguồn cung.
Tuy nhiên, NATO và Lầu Năm Góc đã bác bỏ đánh giá các đánh giá trên. Người phát ngôn quân sự NATO Martin O'Donnell khẳng định vẫn có đủ đạn dược phòng không để bảo vệ các nước thành viên và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, trong khi Lầu Năm Góc hôm 27-8 tuyên bố thông tin Mỹ thiếu đạn dược là "sai sự thật".
Nguồn cung Patriot dự kiến sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới. Khoảng 600 tên lửa sẽ được sản xuất trong năm nay, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là nâng công suất lên 2.000 tên lửa mỗi năm.
Cơ sở sản xuất tên lửa Patriot đầu tiên tại châu Âu cũng dự kiến mở cửa tại Đức vào tháng 9, với các đợt bàn giao có thể bắt đầu từ đầu năm sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận