Mỹ chi 3 tỉ USD tăng tốc sản xuất Patriot và THAAD vì kho vũ khí cạn dần

Mỹ ký các hợp đồng trị giá hàng tỉ USD để tăng tốc sản xuất hệ thống phòng không Patriot và THAAD, trong bối cảnh kho vũ khí của Washington suy giảm vì xung đột tại Iran và Ukraine.

Mỹ ký hợp đồng sản xuất tên lửa Patriot 3 tỉ USD với Lockheed Martin và Northrop Grumman - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay Sliac, gần thành phố Zvolen, Slovakia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá hơn 3 tỉ USD với hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin và Northrop Grumman, nhằm đẩy mạnh sản xuất linh kiện cho các hệ thống phòng không Patriot và THAAD.

Thỏa thuận do Lầu Năm Góc và Tập đoàn Northrop công bố ngày 3-8, chỉ ít ngày sau khi Washington ký hợp đồng trị giá tới 58,6 tỉ USD với Lockheed để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine đang bào mòn kho vũ khí của Washington. 

Việc Mỹ vừa liên tục viện trợ quân sự cho đồng minh, vừa tiêu tốn nhiều đạn dược trong xung đột tại Iran đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạn kiệt vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác.

Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, thỏa thuận mới sẽ giúp nâng sản lượng hệ thống Patriot lên gấp ba lần và hệ thống THAAD lên gấp bốn lần so với hiện nay.

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington cho thấy quân đội Mỹ hiện chỉ còn chưa tới 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và dưới 250 tên lửa THAAD - hai lá chắn phòng không chủ lực đang phải hoạt động hết công suất tại Trung Đông.

Trước thực trạng này, các đại diện đàm phán của Lầu Năm Góc đang thúc ép nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai những thỏa thuận đạt được từ đầu năm nay, nhằm sớm tăng sản lượng tên lửa để đáp ứng nhu cầu tác chiến ngày một cấp bách. 

Trong khi đó, Ukraine cũng đang rơi vào cảnh thiếu hụt Patriot trầm trọng, dù đây là dòng vũ khí duy nhất trong kho khí tài của Kiev đủ khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Lầu Năm Góc cho biết thỏa thuận lần này sẽ mở thêm một nguồn cung thứ hai cho động cơ tên lửa nhiên liệu rắn PAC-3, đồng thời tăng cường sản xuất linh kiện an toàn cho bộ phận kích nổ.

Trước đó, Mỹ cũng đã chốt một thỏa thuận tương tự với Tập đoàn RTX nhằm nâng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk từ mức 60 quả/năm hiện tại lên mục tiêu 1.000 quả/năm.

Mỹ ký hợp đồng sản xuất tên lửa Patriot 3 tỉ USD với Lockheed Martin và Northrop Grumman - Ảnh 3.Iran tấn công, gây thiệt hại gần 3 tỉ USD vũ khí cho Mỹ

Mỹ đã chịu thiệt hại tới gần 3 tỉ USD thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống ra đa và máy bay tối tân, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hệ thống Patriot Mỹ

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất