
Một bệ phóng tên lửa Patriot hiện đang bị bỏ không ở Ukraine - Ảnh: CNN
Ngày 17-8, Đài CNN của Mỹ tuyên bố là cơ quan truyền thông đầu tiên được tiếp cận một hệ thống Patriot trên lãnh thổ Ukraine, với điều kiện không tiết lộ phiên bản và vị trí triển khai.
Patriot là một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, nên được săn tìm cả ở vùng Vịnh lẫn Ukraine. Tuy nhiên tại Ukraine, hệ thống này đang nằm bất động, với các ống phóng trống không.
Ukraine gần cạn tên lửa đánh chặn
Video ghi lại hình ảnh hệ thống Patriot hiện đang bị bỏ không tại Ukraine - Nguồn: CNN
Tổng cộng 16 ống phóng trên hệ thống Patriot mà CNN tiếp cận cho thấy dấu hiệu từng được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, một kỹ sư trưởng phụ trách Patriot tại Ukraine cho biết ông không thấy hệ thống nào khai hỏa trong 6 tuần qua.
"Thật sự đau lòng khi có thiết bị nhưng lại không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa nào. Rất khó diễn tả, đó là những cảm xúc mạnh mẽ và tồi tệ. Giống như bạn đã học cách đi nhưng lại không thể bước đi. Bạn biết cách thở nhưng lại không thể thở", vị kỹ sư này cho hay.
Theo kỹ sư này, lần đầu tiên đơn vị của ông cạn tên lửa đánh chặn để khai hỏa là vào tháng 12-2025.
Ukraine không công bố số tên lửa đánh chặn còn lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần lượng tên lửa tương đương 5% kho dự trữ của Mỹ để sống sót qua mùa đông, nhưng hiện chỉ có khoảng 1%.

Một bệ phóng tên lửa Patriot đặt tại một địa điểm không xác định tại Ukraine - Ảnh: REUTERS
Bài toán khó cho Kiev
Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa đánh chặn theo giấy phép của Mỹ.
Ông cho biết đã đề nghị hai nhà sản xuất Raytheon và Lockheed Martin được sở hữu, kiểm soát bất kỳ nhà máy nào họ cho phép đặt tại Ukraine. Hiện tại, ưu tiên của Ukraine là sản lượng, còn giá cả do phía Mỹ quyết định.
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị cấp giấy phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.
Đại diện Raytheon và Lockheed Martin cũng đã đến Kiev gặp ông Zelensky. Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Trump lại úp mở về khả năng thực thi thỏa thuận này.
Phản hồi Đài CNN, một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ chưa có quyết định nào được đưa ra, cũng chưa có bảo đảm nào về việc sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine. Ông nhấn mạnh bảo vệ công nghệ Mỹ là ưu tiên hàng đầu.
Giới quan sát Ukraine cho rằng ngay cả khi vấn đề sở hữu trí tuệ được giải quyết, Kiev cũng không thể lập tức tự chế tạo hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn. Đây là quy trình phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức và thông tin kỹ thuật.
Không chỉ Ukraine, cuộc khủng hoảng nguồn cung Patriot còn nghiêm trọng hơn sau khi Mỹ tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn trong xung đột với Iran, trong đó có nhiều trường hợp dùng để đối phó máy bay không người lái giá rẻ của Tehran.
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách đối ngoại (FPRI), các lực lượng liên quân sử dụng trung bình 225 tên lửa đánh chặn mỗi ngày trong bốn ngày đầu cuộc chiến với Iran.
Trong khi đó, nhà sản xuất Lockheed Martin chỉ xuất xưởng 620 tên lửa đánh chặn trong năm 2025, tương đương khoảng 1,7 quả mỗi ngày. Khoảng cách giữa tốc độ sử dụng và sản xuất lên tới 132 lần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận