
Ảnh chụp màn hình video của Hải quân Ukraine ngày 16-8, khẳng định tập kích trúng tổ hợp tên lửa của Nga ở Crimea
Theo báo Kyiv Independent, ngày 16-8, Hải quân Ukraine thông báo đã tập kích tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion của Nga, bao gồm các bệ phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon, trên bán đảo Crimea.
Một trong những đêm dữ dội nhất
Kiev khẳng định các trận địa phóng và khu vực triển khai của tổ hợp Bastion đã bị đánh trúng trong đêm, gây "thiệt hại đáng kể" về nhân lực và khí tài cho phía Nga. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.
Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển tương đối hiếm và đắt tiền, được Nga dùng để phóng tên lửa chống hạm Onyx và tên lửa siêu vượt âm Zircon nhắm vào các mục tiêu ở miền nam Ukraine và nhiều nơi khác.
Cùng ngày, nhiều khu vực của Nga đồng loạt hứng chịu đợt tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn.
Thống đốc vùng Matxcơva Andrey Vorobyov cho biết phòng không Nga bắn hạ 187 drone trên địa bàn tỉnh, gọi đây là "một trong những đợt tấn công bằng drone dữ dội nhất" nhắm vào khu vực này trong thời gian gần đây.
Trong khi đó Thị trưởng thủ đô Matxcơva Sergey Sobyanin thông báo có 201 drone bị bắn hạ, trong số tổng cộng 600 drone hướng về vùng Matxcơva.
Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định đã đánh trúng kho hàng lớn nhất của Wildberries, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn của Nga, khiến kho này bốc cháy. Kho hàng này nằm tại làng Koledino (vùng Matxcơva) với diện tích lên đến 25ha.
"Ukraine đã vô hiệu hóa 7 trong số 10 trung tâm logistics lớn nhất của Wildberries", cơ quan này tuyên bố.
Kiev cho rằng Wildberries cung ứng nhu yếu phẩm cho quân đội Nga nên cũng là mục tiêu quân sự. Mặt khác, giới chức nước này công khai thừa nhận việc đánh Wildberries còn nhằm tác động trực tiếp lên đời sống sinh hoạt của người dân Nga.
Ngày 15-8, lực lượng tình báo quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã tấn công mạng và hạ tầng của Wildberries, nhắm thẳng vào các dịch vụ phục vụ người tiêu dùng thông thường.
HUR khẳng định cuộc tấn công đã gây gián đoạn kênh chăm sóc khách hàng từ xa chính của Wildberries, đồng thời làm gián đoạn một phần hạ tầng thanh toán của nền tảng này.
Tổng thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 822 drone Ukraine trong đêm 15 và rạng sáng 16-8 trên nhiều tỉnh, biến đây thành một trong những đêm Ukraine tập kích Nga dữ dội nhất.
Ukraine không thể chặn tên lửa Nga

Binh sĩ Nga triển khai drone hướng về Ukraine - Ảnh: RIA NOVOSTI
Cùng ngày 16-8, Đài CNN dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho biết nước này đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo hay tên lửa siêu vượt âm nào được Nga phóng đi rạng sáng 16-8.
Theo đó, Nga đã tấn công các thành phố Kiev, Kremenchuk (vùng Poltava) và Kryvyi Rih (vùng Dnipropetrovsk) bằng tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa đạn đạo Iskander-M, đạn S-400, tên lửa hành trình Kh-59/69 cùng 106 drone.
Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine chỉ chặn được 3 tên lửa Kh-59/69 và 85 trong tổng số 106 UAV. Hiện chưa rõ thiệt hại mà các tên lửa Nga gây ra, hay số lượng tên lửa Ukraine để sổng.
Phía Ukraine nói vụ việc cho thấy tình trạng thiếu hụt khí tài đánh chặn tên lửa của mình, trong bối cảnh nước này đang cố gắng kêu gọi các đối tác hỗ trợ thêm.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này vừa đánh trúng một tàu hàng chở vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine ở Biển Đen.
Ngoài ra, drone Nga còn tấn công ba tàu hàng khô và hai tàu chở dầu tại cảng Odessa, cùng các bồn nhiên liệu và kho chứa trang thiết bị quân sự.
Matxcơva cũng tuyên bố đánh vào bến neo tàu tuần tra của Hải quân Ukraine ở Vilkovo và một cơ sở sản xuất xuồng không người lái tại Belgorod-Dnestrovskiy, cách Odessa lần lượt 138km và 40km về phía tây nam.
Hiện Ukraine và Nga đều chưa phản hồi tuyên bố của đối thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận