
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 10-3 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Bloomberg, Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ ngày 29-7 công bố hai hợp đồng khổng lồ lên đến 135 tỉ USD với các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỉ USD, mức cao chưa từng có nhằm tăng tốc hiện đại hóa quân đội.
Cụ thể, một hợp đồng trị giá 59 tỉ USD, kéo dài 7 năm với Tập đoàn Lockheed Martin nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot - loại vũ khí đang được quân đội Mỹ sử dụng với tốc độ cao để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran.
Đầu tháng này, Lockheed Martin cũng đã nhận hợp đồng trị giá tới 35 tỉ USD để tăng gấp bốn lần sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD trong vòng 7 năm.
Với hợp đồng mới, hãng dự kiến nâng sản lượng Patriot từ khoảng 600 quả/năm lên gần 2.000 quả/năm vào năm 2030.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng ký hợp đồng trị giá tối đa 76,6 tỉ USD với General Dynamics và Huntington Ingalls Industries để mở rộng sản xuất tàu ngầm hạt nhân, bao gồm 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia Block VI và 5 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia, đồng thời nâng cấp các xưởng đóng tàu của Mỹ.
Theo Lầu Năm Góc, những hợp đồng dài hạn sẽ giúp các doanh nghiệp quốc phòng yên tâm mở rộng dây chuyền sản xuất sau khi giới lãnh đạo quân đội nhiều lần chỉ trích các nhà thầu giao hàng chậm và vượt chi phí.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ đang giảm mạnh sau thời gian dài xung đột với Iran.
Theo Đài CNN, báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết Mỹ hiện chỉ còn dưới 827 tên lửa Patriot và dưới 278 tên lửa THAAD - giảm đáng kể so với kho dự trữ khoảng 2.200 tên lửa Patriot và 452 tên lửa THAAD trước khi chiến sự bùng phát.
CSIS ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 60% số tên lửa Patriot và THAAD chủ lực trong cuộc chiến với Iran.
Mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng 4 triệu USD, khiến tốc độ tiêu hao trở thành mối lo lớn đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ.
Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tiếp tục kéo dài, Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì năng lực răn đe ở những khu vực khác như châu Á - Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ngay cả mức sản xuất này cũng có thể chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nếu Mỹ phải tham gia một cuộc xung đột quy mô lớn kéo dài, do quá trình chế tạo các loại tên lửa phòng không công nghệ cao mất nhiều năm.
Trong khi Tổng thống Trump khẳng định kho vũ khí Mỹ vẫn "ở trạng thái rất tốt", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ không có đủ đạn dược nếu Quốc hội không thông qua khoản ngân sách bổ sung mà bộ này đang đề xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận