Bán gói snack vài ngàn đồng phải xuất hóa đơn: Minh bạch nhưng đừng máy móc

LÊ THANH
và 1 tác giả khác

Sau khi đăng bài “Bán gói snack vài ngàn đồng: Thuế bắt xuất hóa đơn, nhưng người mua không nhận, có nghịch lý?”, có bạn đọc cho rằng quy định vậy là đúng nhưng có người lại nói quá máy móc.

Bán gói snack vài ngàn đồng phải xuất hóa đơn: đừng quá máy móc  - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng bán gói snack, cây kẹo mút vài ngàn đồng cũng phải xuất hóa đơn là không hợp lý - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tuổi Trẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về quy định phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch. Bạn đọc đồng tình với yêu cầu minh bạch, nhưng cho rằng cần giảm chi phí, thủ tục để không tạo thêm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Không thể lấy lý do khách không nhận hóa đơn để không xuất

Theo quy định tại Nghị định 70, tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh buộc phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch, bất kể giá trị lớn hay nhỏ. Thế nhưng có thực tế là người mua không muốn nhận những hóa đơn dạng này. Do vậy nhiều hộ kinh doanh đề nghị được xuất hóa đơn gộp với những giao dịch nhỏ bán cho người tiêu dùng cuối cùng và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Về đề nghị này, bạn đọc Trương Kiệt cho rằng người mua không nhận hóa đơn là quyền của họ, nhưng người bán vẫn phải có trách nhiệm lập hóa đơn. Bởi hóa đơn là chứng từ xác nhận giao dịch mua bán đã xảy ra.

"Nhiều người luôn đòi hỏi minh bạch hết cái này đến cái khác nhưng lại không chấp nhận xuất hóa đơn thì cũng ngược đời. Điều cần bàn là làm thế nào để giảm chi phí xuất hóa đơn, chứ không thể lấy bất cứ lý do gì để không xuất", bạn đọc này nêu quan điểm.

Chỉ riêng ý kiến của bạn đọc Trương Kiệt đã có đến 13 phản hồi. Bạn đọc Cafe đồng tình rằng mọi giao dịch, dù lớn hay nhỏ, đều nên được ghi nhận. Có như vậy mới góp phần kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng lậu và tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa người kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế với người làm ăn không chính thức.

Nhưng bạn đọc này gợi ý, thay vì để từng hộ kinh doanh phải gánh thêm chi phí, Nhà nước nên đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng công nghệ. Mỗi giao dịch có thể tự động tạo hóa đơn điện tử, lưu trữ và tra cứu bằng mã QR thay vì phải in giấy.

"Minh bạch hơn thì Nhà nước tăng khả năng quản lý, tăng thu thuế, còn doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng giảm được áp lực thủ tục", bạn đọc Cafe đề xuất.

Bạn đọc Sam cũng cho rằng không nên phân biệt giao dịch lớn hay nhỏ mới phải xuất hóa đơn. Muốn chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu thì mọi giao dịch cần được ghi nhận.

Bạn đọc Cafe nói thêm: "Khi mọi giao dịch buộc phải xuất hóa đơn, dù lớn hay nhỏ có như vậy hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng kém chất lượng mới giảm, đặc biệt nhóm thực phẩm ăn uống hằng ngày.

Nhưng đi cùng yêu cầu đó, bạn đọc đề xuất Nhà nước cần hỗ trợ hạ tầng, thiết bị và phần mềm để việc lập hóa đơn được tự động hóa, hộ kinh doanh không phải mất quá nhiều thời gian thao tác. Khi đó số thuế thu thêm nhờ minh bạch nhiều hơn nữa mà doanh nghiệp đỡ áp lực thủ tục, nhà nước lại tăng thu".

Thẳng thắn hơn, bạn đọc Nguyen nói: "Khi xin mở tiệm, bắt buộc phải có máy tính tiền, tự động in ra hóa đơn và phiếu lưu để khai thuế. Không đồng ý khỏi mở tiệm".

Cây kẹo mút bao nhiêu tiền mà cũng phải xuất hóa đơn?

Phản hồi những quan điểm trên, một luồng ý kiến khác cho rằng họ không phản đối minh bạch hay nghĩa vụ xuất hóa đơn. Điều họ băn khoăn là cách thực hiện hiện nay có quá máy móc với những giao dịch nhỏ lẻ hay không.

Bạn đọc Noone đặt câu hỏi ngắn gọn: "Một cây kẹo mút bao nhiêu tiền mà cũng phải xuất hóa đơn?".

Bạn đọc Tuấn tính toán, một gói snack lời chỉ vài trăm đồng nhưng chi phí phát sinh cho việc lập hóa đơn có thể còn lớn hơn phần lời. Tại sao không cho gộp cuối ngày hoặc ai có nhu cầu thì xuất.

Còn bạn đọc Anhba cho rằng những người bảo hộ kinh doanh cứ phải xuất hóa đơn đầy đủ nên thử mở một cửa hàng tạp hóa trong một tháng để hiểu thực tế.

"Không ai phản đối minh bạch. Nhưng cách minh bạch đang dẫn tới khó khăn thì người dân có quyền nêu lên và mong muốn thay đổi", bạn đọc này viết.

Bán gói snack vài ngàn đồng phải xuất hóa đơn: đừng quá máy móc  - Ảnh 2.

Bạn đọc cho rằng vẫn có cách tháo gỡ cho những đơn hàng giá trị rất nhỏ, đó là cho xuất hóa đơn gộp nếu bên mua không có nhu cầu nhận hóa đơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Anhba, giải pháp được đề xuất là cho phép xuất gộp vào cuối ngày chứ không phải không xuất hóa đơn.

"Vấn đề là quy tắc hiện nay yêu cầu phải tách từng giao dịch riêng lẻ. Như vậy vẫn chưa có cách tháo gỡ cho những đơn hàng giá trị rất nhỏ", bạn đọc này nêu.

Bạn đọc Đào Thành lại đặt thêm một vấn đề khác: nếu người mua không nhận hóa đơn, người bán vẫn tự lập hóa đơn thì làm sao chứng minh giao dịch thực sự đã xảy ra? Liệu có phát sinh thêm thủ tục để chứng minh đã bán một gói bim bim cho một khách hàng nào đó?

Một bạn đọc giấu tên lấy ví dụ học sinh vào cửa hàng văn phòng phẩm mua cuộn keo 1.000 đồng. Nếu chi phí lập hóa đơn là 100 đồng thì người bán phải tính vào giá hàng hay tự chịu?

Mong chính sách sát hơn với đời sống

Ngoài tranh luận có nên bắt buộc xuất hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ hay không, nhiều bạn đọc cho rằng câu chuyện lớn hơn là chi phí và khả năng tuân thủ của hàng triệu hộ kinh doanh.

Bạn đọc Quang cảm ơn bài viết đã nói lên những điều hộ kinh doanh nhỏ lẻ muốn nói. Trong khi đó, bạn đọc Dr Việt mong cơ quan quản lý lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ khó khăn thực tế. Nếu mỗi giao dịch nhỏ đều phải in chứng từ thì mỗi ngày sẽ có rất nhiều giấy và mực in trở thành rác thải, gây lãng phí tài nguyên.

"Hóa đơn điện tử gánh các loại chi phí gồm mua hóa đơn, phần mềm, kế toán, rồi nếu làm sai lại có nguy cơ bị phạt. Nếu mỗi đơn hàng lẻ là một hóa đơn thì chi phí không hề nhỏ", bạn đọc có địa chỉ email ngoc***@gmail.com kiến nghị.

Có bạn đọc thậm chí đề nghị cán bộ thuế thử vào vai người bán hàng để hiểu những khó khăn thực tế trước khi xây dựng chính sách.

Bạn đọc A.T. cho rằng không thể áp cùng một cách quản lý cho doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Với doanh nghiệp lớn, chi phí phần mềm, kế toán hay thiết bị có thể không đáng kể, nhưng với hộ kinh doanh biên lợi nhuận mỏng thì từng khoản chi đều đáng cân nhắc.

"Người kinh doanh nên được tập trung vào việc kinh doanh. Nếu vừa bán hàng vừa phải lo quá nhiều thủ tục, giấy tờ thì sức lực còn đâu để phát triển", bạn đọc này nêu.

"Đừng quá máy móc như vậy. Tôi có đứa em làm nghề thu mua ve chai nhưng bên thuế xuống yêu cầu phải có hóa đơn mua bán. Thử hỏi cái vỏ lon đã qua sử dụng, các vật liệu đã sử dụng lâu nay không xài nữa mới được bán thì hóa đơn đâu ra? Hơn nữa nghề thu mua ve chai là nghề vừa giải quyết môi trường, vừa giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động nghèo thì đáng ra cần được hỗ trợ chứ không nên rập khuôn như vậy. Thiết nghĩ ngành thuế phải có cách tính phù hợp hơn cho người buôn bán sao cho hợp tình, hợp lý hơn", bạn đọc Thái Bình đề xuất.

Theo ý kiến nhiều bạn đọc, trước khi ban hành một luật hay nghị định, nên đánh giá thật kỹ tính khả thi và tác động thực tế, thậm chí thử nghiệm trong phạm vi phù hợp nếu có thể.

"Một chính sách tốt phải sát thực tế, hợp lý, dễ thực hiện và đặt người dân vào trung tâm", bạn đọc Văn Tẻo nhấn mạnh.

Bán gói snack vài ngàn đồng phải xuất hóa đơn: đừng quá máy móc  - Ảnh 3.

Các trường hợp được lập hóa đơn tổng theo quy định tại Nghị định 254/2026 của Chính Phủ - Ảnh minh họa: AI

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, cho biết theo số liệu tính toán của cơ quan thuế được công bố tháng 4-2026, cả nước có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm.

Một số liệu được nêu tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 21-4-2026 cho thấy, trong số 3,6 triệu hộ được quản lý thuế thì chỉ có 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, tức nhóm có doanh thu trên 1 tỉ đồng chỉ chiếm khoảng 1% số hộ kinh doanh được quản lý thuế.

Theo ông Xoa, hiện Nghị định số 254/2026 của Chính Phủ cũng quy định nhiều trường hợp được lập hóa đơn tổng hợp kèm bảng kê, người nộp thuế cần biết rõ các quy định này để tận dụng trong hoạt động kinh doanh.

Bán gói snack vài ngàn đồng phải xuất hóa đơn: đừng quá máy móc  - Ảnh 4.Bán gói snack vài ngàn đồng: Thuế bắt xuất hóa đơn, nhưng người mua không nhận, có nghịch lý?

Theo quy định tại Nghị định 70, tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh buộc phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch, bất kể giá trị lớn hay nhỏ, nhưng đáng nói là người mua lại từ chối nhận những hóa đơn nhỏ lẻ dạng này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất