
Tiệm tạp hóa chỉ bán món hàng vài ngàn đồng cũng phải xuất hóa đơn - Ảnh: LÊ THANH
Chi phí xuất hóa đơn "nuốt chửng" hết lợi nhuận
Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ hộ kinh doanh tạp hóa ở Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết gần như toàn bộ hàng hóa được bán cho người tiêu dùng cuối cùng và họ không có nhu cầu lấy hóa đơn.
Đơn hàng 10.000 - 20.000 đồng khá phổ biến. Khách mua hàng, trả tiền, nhận hàng rồi đi, không cung cấp thông tin và cũng không có nhu cầu lấy hóa đơn.
"Không xuất hóa đơn thì vi phạm quy định, mà xuất thì người mua không lấy, họ cũng không muốn cung cấp thông tin. Mỗi tờ hóa đơn xuất ra lại tốn chi phí máy móc, giấy in, hóa đơn, trong khi thông tin chỉ ghi chung chung là bán cho người tiêu dùng" - chị Hồng nói.
Tương tự, chị Thiên Kim, chủ cửa hàng tạp hóa tại phường Hạnh Thông (Gò Vấp cũ, TP.HCM), cũng đau đầu về câu chuyện xuất hóa đơn. Cửa hàng của chị bán đủ món từ những món giá trị cao như sữa bột, yến giá vài trăm ngàn đến bịch snack, cây kẹo chỉ 5.000 - 10.000 đồng cho học sinh.
"Chiếu theo quy định là bán món nào tôi phải xuất hóa đơn món đó nhưng ít người chịu lấy, trong khi bán món nhỏ lời có vài trăm đồng mà chi phí xuất hóa đơn đã "nuốt chửng" hết lợi nhuận", chị Thiên Kim nói.
Chị Thúy, chủ một quán phở tại phường Bình Lợi Trung (TP.HCM), cho hay cũng khó xử với quy định xuất hóa đơn vì khách ghé quán ăn tô phở 50.000 đồng, trả tiền rồi đi. Họ không muốn lấy hóa đơn nhưng chủ quán vẫn phải xuất.
"Mỗi ngày có đến vài chục khách hàng có tên chung chung là "bán cho người tiêu dùng", sao không cho chúng tôi gộp lại các hóa đơn này để xuất một lần vào cuối ngày?", chị Thúy đặt câu hỏi.
Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cho rằng việc quy định tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh buộc phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch, bất kể giá trị lớn hay nhỏ khá là bất cập, nhất là khi nhiều người không có nhu cầu lấy hóa đơn.
Trước đây đã từng có phản ánh việc gửi xe 5.000 đồng, đi vệ sinh công cộng 3.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn, rất không hợp lý. Do vậy theo ông nên cân nhắc phương án cho xuất hóa đơn gộp trong ngày với các giao dịch nhỏ với các trường hợp khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn.
"Khi đó sẽ giảm chi phí tuân thủ đáng kể cho hộ kinh doanh và tiết giảm nguồn lực của Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát. Hơn nữa khi thiết kế một chính sách cũng nên cân nhắc giữa lợi ích và chi phí để tuân thủ chính sách đó. Phần lớn các giao dịch là chuyển khoản Nhà nước sẽ dễ dàng kiểm soát được doanh thu, không lo thất thu thuế", ông Được phân tích.
Theo các chuyên gia, việc yêu cầu phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch, bất kể giá trị lớn hay nhỏ là một bất cập đáng lo ngại.
Các chuyên gia cũng đề xuất đối với các hộ kinh doanh bán lẻ trực tiếp mà khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn thì ngưỡng doanh thu không phải lập hóa đơn cho từng giao dịch nên nâng lên từ 200.000 - 500.000 đồng, thậm chí cao hơn.
Nên cho xuất gộp cuối ngày với đơn hàng 1-2 triệu đồng

Với những hộ bán hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng, các chuyên gia kiến nghị nên cho xuất gộp hóa đơn cuối ngày nếu người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ, cho rằng hóa đơn là một trong những vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng khi chuyển sang phương thức kê khai thuế.
Đặc biệt, các hộ lo bị xử phạt nếu xuất hóa đơn sai hoặc không đúng thời điểm. Trong khi đó, những hộ bán hàng trên sàn thương mại điện tử có thể phát sinh hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày.
Từ thực tế này, bà Bình đề xuất cho hộ và cá nhân kinh doanh bán hàng trên sàn được xuất gộp vào cuối ngày đối với những đơn hàng có giá trị 1-2 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho rằng quy định về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vẫn còn những bất cập.
Theo bà Cúc, dù nhiều sàn đã thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay, phần lớn chưa thực hiện nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.
Vì vậy, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng, trong khi phần lớn giao dịch là bán lẻ và người mua không có nhu cầu nhận hóa đơn. Điều này khiến người bán phát sinh thêm chi phí mua hóa đơn điện tử, mất nhiều thời gian thao tác và làm tăng chi phí tuân thủ.
Từ những vướng mắc trên, bà Cúc kiến nghị chỉ yêu cầu lập hóa đơn khi người mua có nhu cầu để hạch toán chi phí. Với giao dịch bán lẻ thông thường, nếu người mua không có nhu cầu nhận hóa đơn thì không nhất thiết phải lập riêng.
Ngưỡng doanh thu xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh quá thấp

Hộ kinh doanh cũng kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu buộc phải xuất hóa đơn trong bối cảnh giá hàng hóa tăng cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Quy định hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử cũng đang khiến nhiều người bán hàng nhỏ lẻ lo tăng chi phí, áp lực thao tác và nguy cơ bị phạt nếu xuất sai, nhất là những hộ có hàng trăm, hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày.
Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ hộ kinh doanh tạp hóa ở Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết doanh thu trên 2 tỉ đồng/năm thuộc diện phải xuất hóa đơn điện tử.
Chị cho rằng ngưỡng doanh thu hiện quá thấp trong bối cảnh giá hàng hóa tăng. Chỉ cần mỗi ngày bán bốn hộp sữa bột Ensure đã có thể đạt mức doanh thu tương đương ngưỡng phải xuất hóa đơn. Với cửa hàng tạp hóa, doanh thu mỗi ngày chưa đến 3 triệu đồng cũng đã thuộc diện này.
Trong khi đó, giá vốn cao, biên lợi nhuận thấp. Người bán phải gánh thêm chi phí phần mềm, hóa đơn và nơm nớp lo bị xử phạt nếu xuất hóa đơn sai nội dung hoặc không đúng thời điểm.
Trên các diễn đàn kế toán, thuế, nhiều ý kiến cũng đề nghị xem xét nâng ngưỡng doanh thu phải xuất hóa đơn lên 3 tỉ đồng/năm. Mục đích là giúp hộ kinh doanh giảm chi phí và phù hợp hơn với thực tế kinh doanh, giảm gánh nặng chi phí cho hộ kinh doanh nhỏ.
Chị Trần Thị Ngà (Hà Nội), bán đồ nhựa gia dụng trên Shopee và TikTok, cho biết hàng đã được sàn kê khai và nộp thuế thay. Tuy nhiên, theo quy định, chị vẫn phải xuất hóa đơn cho từng đơn hàng.
"Ngày thường còn xoay xở được, nhưng những ngày ưu đãi, giảm giá có vài trăm đơn, tăng gấp 2-3 lần bình thường thì không thể vừa đóng hàng vừa xuất từng hóa đơn cho cả những đơn vài ngàn đến vài chục ngàn đồng" - chị nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận