
Việc tính toán chi phí với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh có quá phức tạp? - Ảnh minh họa: HOÀNG LÊ
Tranh luận xung quanh chuyện "hàng phở mua gà ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ?"
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn đề xuất cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỉ đồng được nộp thuế theo doanh thu.
Lý do là việc tính toán chi phí với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh rất phức tạp. "Một hàng phở làm sao chứng minh được con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ?".
Độc giả tên Long cho rằng ý kiến này rất sát thực tế, nếu giải quyết được sẽ là tháo gỡ quan trọng cho doanh nghiệp, cũng như cho công tác quản lý.
"Doanh nghiệp cần rất nhiều thứ để tồn tại và phát triển, nhưng cần nhất là thủ tục hành chính đơn giản", một độc giả nêu ý kiến.
Nhiều độc giả cũng cho rằng hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp là hãy đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho họ thực hiện quy định. Nên áp dụng thuế trên doanh thu với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh thu dưới 5 tỉ và những quán ăn nhỏ, dưới 10 bàn.
Tuy nhiên bên cạnh ý kiến đồng tình, có nhiều độc giả đã nêu ra các ý kiến trái chiều. Độc giả Tuấn cho rằng hàng phở bắt buộc phải chứng minh được con gà đó mua ở đâu, có nguồn gốc rõ ràng không, có an toàn thực phẩm không. Hàng hóa bắt buộc phải có nguồn gốc rõ ràng.
"Mua bất cứ gì cũng chứng minh được, mua một con gà thì người bán gà viết hóa đơn bán lẻ là một con gà, số ký, đơn giá, tổng tiền, nếu tiền mặt thì thu tiền mặt, nếu chuyển khoản thì người mua chuyển khoản từ số tài khoản đã đăng ký với thuế tới số tài khoản người bán cũng đã đăng ký với thuế là xong", độc giả DaNang gợi ý.
Đồng tình với ý kiến trên, độc giả Hsa cho rằng hàng phở hoàn toàn có thể chứng minh được con gà mua ở đâu. Ít nhất là giấy tờ xuất nhập có thông tin bên mua và bên bán, nội dung hàng hóa, khối lượng và ngày giờ từ người trực tiếp cung cấp cho quán. Còn trước đó nữa thì họ không cần phải chứng minh.
Về phía người bán, độc giả cũng cho rằng chỉ trừ các trường hợp mua về ăn, chứ nếu mua về bán thì bên mua sẽ yêu cầu bên bán phải xuất hóa đơn, nếu không viết hóa đơn sẽ mất khách.
Cần loại bỏ thói quen "dễ dãi" khi mua hàng

Nhiều ý kiến cho rằng cần tập thói quen văn minh, bán hàng phải có hóa đơn, mã vạch, mã QR... để truy xuất nguồn gốc - Ảnh minh họa: HOÀNG LÊ
Nhiều độc giả cũng đặt vấn đề mua hàng không có hóa đơn, nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm thì quán lấy đâu ra để truy xuất nguồn gốc nguyên liệu? Hóa đơn chứng từ chính là căn cứ để truy trách nhiệm người bán.
"Người kinh doanh phải chứng minh rõ ràng nguồn gốc nguyên vật liệu sử dụng. Đó là việc đương nhiên và là trách nhiệm trong kinh doanh", độc giả tên Hùng Thanh nêu ý kiến.
Dù có một vài ý kiến lo ngại rằng có nguồn gốc thì phải thêm chi phí, khiến cho giá thành sản phẩm đội lên… nhưng theo độc giả thut****@gmail.com, cần xây dựng và hình thành thói quen văn minh, bán hàng phải có hóa đơn, hàng hóa phải có mã vạch, mã QR... để truy xuất nguồn gốc.
Việc này mang lại nhiều lợi ích: Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, cơ quan quản lý quản lý được tránh thất thu thế và dần loại bỏ thói quen "dễ dãi" khi mua hàng vì chính là bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, hướng đến một xã hội tiêu dùng lành mạnh, được bảo vệ và được kiểm soát.
VCCI đề xuất doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỉ đồng được nộp thuế theo doanh thu, thay vì tính doanh thu trừ chi phí, nhằm đơn giản hóa sổ sách và giảm chi phí tuân thủ.
Hiện doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ có đến 4 loại sổ sách kế toán và nộp thuế trên doanh thu trừ chi phí.
Nếu cho nộp thuế trên doanh thu sẽ tác động đến 5 - 6 triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, hiệu ứng xã hội sẽ rất lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận