29/08/2021 12:21 GMT+7

Bắc Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 huyện Lương Tài

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tỉnh Bắc Ninh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng toàn huyện Lương Tài thêm 7 ngày nhằm kiểm soát triệt để, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Bắc Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 huyện Lương Tài - Ảnh 1.

Từ ngày 14-8 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận tổng cộng 91 ca bệnh phát sinh từ ca bệnh của Viettel Post chi nhánh huyện Lương Tài - Ảnh: ĐĂNG HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 29-8, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết tỉnh Bắc Ninh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Lương Tài thêm 7 ngày kể từ 0h hôm nay. 

Theo ông Tuấn, sau 14 ngày bùng phát ổ dịch tại Viettel Post Lương Tài với 'chùm' 9 ca mắc, đến nay tỉnh Bắc Ninh dập được ổ dịch này, không phát sinh các ca cộng đồng mà chỉ phát sinh 1-2 ca trong khu cách ly. 

"Hiện nay ổ dịch này đã được dập triệt để, không có mối lo phát sinh ra cộng đồng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn siết chặt nhằm kiểm soát triệt để, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, tránh tình trạng người dân có tâm lý chủ quan trong dịp nghỉ lễ 2-9" - ông Tuấn nói. 

Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2-9, ông Tuấn cho biết hôm nay tỉnh cũng có công văn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không di chuyển ra ngoài tỉnh, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, để tránh lây nhiễm COVID-19. Nếu ra ngoài tỉnh, khi về phải khai báo y tế, cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe theo quy định...

Từ ngày 14-8 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 102 ca có nguồn lây nhiễm xâm nhập mới gồm: chùm 91 ca bệnh phát sinh từ ca bệnh của Viettel Post chi nhánh huyện Lương Tài; chùm 3 ca bệnh liên quan đến nguồn lây từ Trường cao đẳng nghề Việt Hàn (tỉnh Nghệ An); nguồn lây từ TP.HCM 5 ca; 2 ca nhập cảnh từ Nga về Việt Nam được cách ly tập trung tại Trung đoàn 833;  1 ca là nhân viên y tế trực tiếp điều trị F0 tại bệnh viện.

Toàn tỉnh truy vết, rà soát được 10.538 trường hợp F1, F2; 7.625 công dân đi về từ vùng có dịch lưu hành; thực hiện cách ly y tế 4.274 trường hợp.

2 đoàn y bác sĩ Bắc Ninh, Tuyên Quang tiếp tục vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch 2 đoàn y bác sĩ Bắc Ninh, Tuyên Quang tiếp tục vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

TTO - Ngày 24-8, 50 cán bộ y, bác sĩ của tỉnh Bắc Ninh lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM. Tỉnh Tuyên Quang có thêm 30 y, bác sĩ chuẩn bị lên đường vào TP.HCM.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên