15/11/2021 22:50 GMT+7

Bắc Giang gỡ cách ly y tế huyện hơn 10 vạn dân từ 6h sáng mai 16-11

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tối 15-11, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 6h sáng mai 16-11. Huyện Yên Thế có số dân trên 100.000 người.

Bắc Giang gỡ cách ly y tế huyện hơn 10 vạn dân từ 6h sáng mai 16-11 - Ảnh 1.

Tính tới tối 15-11, toàn huyện Yên Thế có 227 ca F0 và duy trì 27 khu cách ly tập trung với hơn 800 trường hợp F1 - Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao chủ tịch UBND huyện Yên Thế căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời ở quy mô phù hợp.

Trước đó, ngày 6-11, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế để phòng chống dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế Bắc Giang, huyện Yên Thế vẫn còn thị trấn Bố Hạ ở cấp độ 4, các xã Đông Sơn, Hương Vĩ và Tân Sỏi ở cấp độ 3.

Tính đến 17h ngày 15-11, chùm ca bệnh ở huyện Yên Thế ghi nhận thêm 13 ca F0, trong đó 12 trường hợp đã được cách ly trước đó và 1 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ.

Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết người dân ở địa phương (cấp xã) có dịch cấp độ 1 (vùng xanh) và 2 (vùng vàng) tại Bắc Giang được tổ chức đám cưới với quy mô gọn nhẹ từ ngày 15-11.

Đám cưới chỉ tổ chức phần nghi lễ, số lượng người tham dự tối đa không quá 50 người và không mời khách ngoại tỉnh và khách ở các địa phương có dịch cấp độ 3, 4.

Người tham dự đám cưới ở Bắc Giang phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (bằng phương pháp RT-PCR) hoặc 48 giờ (bằng phương pháp test nhanh) và khai báo y tế, thực hiện khuyến cáo 5K theo quy định.

Tỉnh Bắc Giang cũng khuyến khích áp dụng hình thức báo hỉ, tiệc trà, tiệc ngọt trong tổ chức việc cưới.

Tính từ ngày 26-10 đến ngày 15-11, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 646 ca F0. Số người 18 tuổi trở lên toàn tỉnh tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt gần 91%.

Có chùm 20 ca F0, Bắc Giang cách ly xã hội toàn bộ huyện hơn 10 vạn dân Có chùm 20 ca F0, Bắc Giang cách ly y tế toàn bộ huyện hơn 10 vạn dân

TTO - Ngày 6-11, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên