08/09/2021 15:20 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng giãn cách 'nửa đỏ - nửa xanh'

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 8-9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định kéo dài áp dụng chỉ thị 16 đối với 4 địa phương “vùng cam” là Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và Long Điền thêm 1 tuần và chỉ thị 15 đối với 4 địa phương còn lại.

Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng giãn cách nửa đỏ - nửa xanh - Ảnh 1.

Ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - và bà Lê Thị Trang Đài - chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc - cùng tháo dỡ chốt phong tỏa ở ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc khi ấp này lên "vùng xanh" vào chiều 7-9 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến ngày 8-9 trên địa bàn tỉnh này chưa đạt mục tiêu chống dịch đề ra từ ngày 25-8. 

Bốn đỏ, bốn xanh

Cụ thể, mục tiêu đến ngày 8-9, cả tỉnh có 1 vùng đỏ và không có vùng cam, 1 vùng vàng và 80 vùng xanh. Về cấp huyện, mục tiêu đề ra là 7/8 huyện vùng xanh. 

Tuy nhiên đến ngày 8-9, tỉnh này vẫn còn 4 xã, phường, thị trấn là "vùng đỏ", 4 bốn xã, phường "vùng cam" và 12 xã, phường, thị trấn ở mức nguy cơ - vùng vàng. 62 xã, phường còn lại đang là vùng xanh.

Về cấp huyện, với hiện trạng dịch bệnh như trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền là địa phương có mức nguy cơ cao - vùng cam. TP Bà Rịa ở mức nguy cơ (vùng vàng). Bốn huyện còn lại là vùng xanh gồm: Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Sau cuộc họp trực tuyến với tất cả các xã, phường, huyện, thị, thành từ sáng đến chiều 8-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định: kéo dài áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đối với TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9-9.

Huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Riêng Côn Đảo đã áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 26-8. Việc thực hiện chỉ thị 15 ở những vùng này có "nâng cao" - tức 15+.

Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng giãn cách nửa đỏ - nửa xanh - Ảnh 2.

Một chốt vùng xanh ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Số ca COVID-19 đang giảm mạnh

Ngày 8-9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 38 ca COVID-19 mới. Ngày 6-9, chỉ ghi nhận 23 ca. Tính từ khi phát hiện ca COVID-19 ngoài cộng đồng (28-6) đến 8-9, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 3.700 ca, tỉ lệ chữa khỏi bệnh đạt gần 78%.

So với các tỉnh, thành lân cận, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương "xanh nhất", bởi tổng số ca nhiễm của tỉnh này chưa bằng số ca nhiễm một ngày của tỉnh Bình Dương và bằng khoảng 3 - 4 ngày của tỉnh Đồng Nai cộng lại.

Trong đợt dịch lần thứ 4 này, tỉnh Bình Thuận sát bên Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ áp dụng chỉ thị 16 đối với từng địa phương chứ không phải toàn tỉnh. Đến ngày 8-9, Bình Thuận cũng ghi nhận khoảng 2.700 ca COVID. 

Và từ ngày 8-9, tỉnh này đã cho TP Phan Thiết "hạ cấp" giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống 15. Hiện tỉnh này còn thị xã La Gi và một số xã phường khác thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. 

Tuy vậy, đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn áp dụng các biện pháp phòng dịch cứng rắn như đã nói ở trên.

Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng giãn cách nửa đỏ - nửa xanh - Ảnh 3.

Biển Vũng Tàu trong những ngày giãn cách - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bốn phường, thị trấn "vùng đỏ" của Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: phường 10, phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu), phường Long Toàn (TP Bà Rịa), thị trấn Long Hải (huyện Long Điền). Bốn xã, phường "vùng cam" gồm: phường Thắng Nhì (TP Vũng Tàu), xã Phước Hưng, xã An Ngãi (huyện Long Điền) và phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Số người dân Bà Rịa - Vũng Tàu: Số người dân 'ở yên' tăng, số ca nhiễm thấp 'kỷ lục'

TTO - Ngày 6-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày này, tại tỉnh này ghi nhận 23 ca nhiễm COVID-19. Đây là con số thấp “kỷ lục” kể từ hơn 20 ngày qua.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên