28/05/2024 15:37 GMT+7

Ba Lan tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine

Ngày 28-5, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết họ không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine, đồng thời thông báo hạn chế các nhà ngoại giao Nga di chuyển tại lãnh thổ nước này.

Giới chức Nga và Ba Lan đối đầu gay gắt, mối quan hệ giữa Matxcơva và Warsaw rạn nứt sâu sắc - Ảnh: IARI

Giới chức Nga và Ba Lan đối đầu gay gắt, mối quan hệ giữa Matxcơva và Warsaw rạn nứt sâu sắc - Ảnh: IARI

“Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski trả lời báo giới ngày 28-5, sau khi truyền thông nước này đặt câu hỏi về khả năng Warsaw điều binh sĩ đến chiến trường Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski thông báo các nhà ngoại giao Nga ở Ba Lan bị hạn chế quyền đi lại tự do, bởi Warsaw nghi ngờ các nhà ngoại giao Nga có liên quan đến các hành vi “chống phá”, theo Hãng thông tấn RIA (Nga).

“Các nhà ngoại giao Nga chỉ có thể di chuyển trong khu vực vùng Masovian Voivodeship, miền trung Ba Lan”, ông Sikorski nói.

Cũng theo thông báo này, quy định hạn chế di chuyển mới đối với các nhà ngoại giao Nga sẽ không áp dụng với Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev.

Trong khi đó, theo đại sứ Andreev, chính quyền Ba Lan vẫn chưa thông báo những hạn chế nói trên với phái đoàn ngoại giao Nga, và cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc này.

Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ở Luxembourg hồi cuối tháng 4, đại diện Cộng hòa Czech đã trình bày đề xuất hạn chế các nhà ngoại giao Nga di chuyển trong khu vực tự do đi lại Schengen.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Ba Lan dường như càng trở nên xấu hơn sau khi Ngoại trưởng Sikorski nói rằng Mỹ sẽ tấn công vào lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine bằng các loại vũ khí thông thường, nếu Matxcơva sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngay sau lời bình luận của nhà ngoại giao Ba Lan, các quan chức Nga nổi giận và lần lượt lên tiếng phản ứng dữ dội.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói ông Sikorski nên tiết lộ toàn bộ những thông tin mà Warsaw biết về những vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu Nord Stream, và cả bình luận của Mỹ về xung đột ở Ukraine.

Tương tự, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X rằng nếu Mỹ tấn công vào các mục tiêu của Nga ở chiến trường Ukraine, chính là điểm khởi phát một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Ngoài ra, vị quan chức này cũng nói rằng nếu vũ khí hạt nhân thật sự xuất hiện thì Warsaw cũng không đứng ngoài cuộc chiến, và chắc chắn Ba Lan cũng sẽ nhận một phần tàn tro từ phóng xạ hạt nhân.

Ba Lan tăng cường quân sự trước mối đe dọa từ Nga

Một ngày trước đó, tức hôm 27-5, Ba Lan thông báo nước này chuẩn bị mua số tên lửa tầm xa trị giá 677 triệu euro (735 triệu USD) của Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga.

Ngoài ra, Ba Lan vừa công bố kế hoạch mới nhằm củng cố biên giới với Nga và Belarus, theo đó sẽ xây dựng các công sự và rào chắn dọc biên giới, tăng cường giám sát chống máy bay không người lái (drone)... giữa lo ngại ngày càng tăng về các hành động "thù địch" từ hai nước này, theo tạp chí Newsweek hôm 27-5.

Sợ Nga, Ba Lan mua tên lửa tầm xa của MỹSợ Nga, Ba Lan mua tên lửa tầm xa của Mỹ

Hôm 27-5, Ba Lan thông báo nước này chuẩn bị mua số tên lửa tầm xa trị giá 677 triệu euro (735 triệu USD) của Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên