28/02/2022 09:53 GMT+7

Ba Lan đề nghị FIFA loại tuyển Nga khỏi vòng loại World Cup 2022

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Mặc dù Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có những động thái được xem như là "trừng phạt" bóng đá Nga, nhưng phía Ba Lan vẫn tỏ ra bất bình.

Ba Lan đề nghị FIFA  loại tuyển Nga khỏi vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Tuyển Ba Lan từ chối đối đầu với Nga tại vòng loại World Cup - Ảnh: GETTY

Ngày 27-2, FIFA đưa ra quyết định về số phận của đội tuyển Nga tại các trận play-off tranh vé dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra vào tháng sau. Theo đó, tuyển Nga phải ra sân dưới danh nghĩa Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU). Cờ cùng quốc ca Nga cũng không được phép sử dụng.

Các trận đấu của họ cũng sẽ không được tổ chức trên sân nhà, mà phải diễn ra trên sân trung lập. Cũng trong thông báo đưa ra, FIFA đe dọa sẽ có giải pháp mạnh tay nếu tình hình không cải thiện.

Động thái của FIFA được xem là phản ứng trước việc Nga tấn công Ukraine. Dù vậy, quyết định này vẫn khiến đối thủ của tuyển Nga ở vòng play-off là Ba Lan nổi giận.

Theo kết quả bốc thăm vòng play-off, Nga ở nhánh B và sẽ đối đầu với tuyển Ba Lan. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Thụy Điển - CH Czech. Nga sẽ giành vé đến World Cup 2022 nếu thắng cả hai trận này.

Cách đây ít ngày, cả Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech đã cùng tuyên bố sẽ không thi đấu với Nga tại vòng play-off. Hiệp hội Bóng đá Anh cũng đã công khai tuyên bố "tẩy chay" Nga và sẽ không chấp nhận bất kỳ trận đấu nào với đội tuyển này ở mọi cấp độ.

Sau khi FIFA đưa ra quyết định mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Ba Lan (PZPN) đã bày tỏ sự bất bình. Chủ tịch PZPN, ông Cezary Kulesza nói: "Quyết định của FIFA là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không hứng thú với việc thi đấu những trận như vậy. Lập trường của chúng tôi là vững vàng, Ba Lan sẽ không thi đấu với Nga dù với bất kỳ tên gọi nào".

Theo The Guardian, Ba Lan cũng đã viết thư gửi FIFA về việc đề nghị loại Nga khỏi vòng loại World Cup. Những ngôi sao của đội tuyển như Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny cũng đã lên tiếng kêu gọi hòa bình.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc lên tiếng phản đối Nga vì chiến sự tại Ukraine Mỹ kêu gọi Trung Quốc lên tiếng phản đối Nga vì chiến sự tại Ukraine

TTO - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói "giới lãnh đạo Trung Quốc cần thực sự đánh giá xem họ muốn đứng ở đâu khi những quyển sách lịch sử được viết ra" liên quan đến tình chiến sự Nga-Ukraine.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên