
Xuân Son (áo đỏ) trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, dư luận Đông Nam Á đã bình luận không ít khi đội tuyển Việt Nam trình làng bộ ba tấn công là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc.
Nhưng hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 lại không nhờ đến sự sự vượt trội của bộ ba nhập tịch này.
Không phụ thuộc ngoại binh nhập tịch
Với 3 ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc trong đội hình, HLV Kim Sang Sik đã có thêm nhiều sự lựa chọn về nhân sự lẫn chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam cho từng trận đấu.
Nhưng không như sự dè bỉu của ông Charnwit Polcheewin - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và một bộ phận người hâm mộ nước này về chuyện đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang Sik gần như không phụ thuộc vào 3 cầu thủ gốc Brazil trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.
Tài Lộc đá chính có 2 lần trong trận gặp chủ nhà Indonesia ở vòng bảng và bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia. Anh cũng chỉ vào sân thay người ở 5/6 trận còn lại.
Hoàng Hên có 7 trận ra sân, trong đó có 5 trận đá chính. Anh ghi 2 bàn ở trận ra quân thắng Timor-Leste 7-0 cùng 1 kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn trong trận chung kết lượt đi thắng chủ nhà Thái Lan 2-0.

Đình Bắc (trái) và Xuân Son đồng nhận danh hiệu "Vua phá lưới" ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhưng đóng góp của chân sút gốc Brazil này tính ra vẫn không xuất sắc bằng "siêu dự bị" Hai Long chơi cùng vị trí tiền đạo cánh.
Chỉ có 3 trận đá chính trong 8 lần ra sân tại giải, Hai Long cũng kịp ghi 2 bàn. Đáng nói, cả 2 bàn thắng của Hai Long đều diễn ra trong 2 trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam trên sân Indonesia và Thái Lan.
Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi cũng đến từ sự xuất sắc của dàn cầu thủ nội như Hoàng Đức, Đình Bắc, Quang Hải hay Hai Long.
Đình Bắc còn xuất sắc hơn Xuân Son
Đội tuyển Việt Nam có 6/11 cầu thủ được góp mặt trong đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 do chuyên trang Sofascore lựa chọn. Đáng chú ý, Đình Bắc được chấm 7,70 điểm, cao nhất trong đội hình, hơn cả Xuân Son (7,25 điểm).
Nhưng thang điểm của chuyên trang Sofascore không sai. Nó hoàn toàn tương xứng với màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc trong kỳ tranh tài đầu tiên tại ASEAN Cup của mình.
Đình Bắc là cầu thủ duy nhất trên hàng công được HLV Kim Sang Sik bố trí đá chính suốt 8 trận đấu tại giải. Nó cho thấy tầm quan trọng của chân sút 22 tuổi này như thế nào trong lối chơi chung của toàn đội.
Anh ghi 5 bàn, có 3 kiến tạo cùng 10 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội lập công. Thông số ấn tượng đó giúp Đình Bắc nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", đồng thời chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" cùng Xuân Son.
Không như kỳ ASEAN Cup 2024 làm mưa làm gió với 7 bàn thắng và đoạt 2 danh hiệu "Vua phá lưới" cùng "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", Xuân Son của ASEAN Cup 2026 "khiêm tốn" hơn nhiều khi đặt cạnh Đình Bắc.
Việc HLV Kim Sang Sik chỉ bố trí Xuân Son đá chính có 5 trận cũng phần nào cho thấy ông không còn phụ thuộc nhiều vào tiền đạo nhập tịch này. Bởi các chân sút nội như Đình Bắc, Hai Long đã vươn lên và sẵn sàng tỏa sáng.
Chiến tích lần đầu tiên bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến hàng tiền vệ lẫn hàng thủ - hai nơi không có một cầu thủ nhập tịch nào nhưng cũng chơi xuất sắc không kém hàng công. Đặc biệt là hàng thủ khi chỉ để thủng lưới có 3 bàn.
Không ít người sẽ phản bác rằng: cầu thủ Việt kiều Lê Giang Patrik - "Thủ môn xuất sắc nhất giải" - đâu phải cầu thủ thuần Việt. Nhưng ngoài 1/2 dòng máu Slovakia, anh vẫn có gốc gác Việt Nam. Bố Lê Giang là người Việt và cả gia đình bên nội anh vẫn sống tại Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận