
Đình Bắc thi đấu lăn xả trên cả 2 mặt trận tấn công và phòng ngự - Ảnh: NAM TRẦN
Việc trụ vững ở sân Mỹ Đình với kết quả hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về giúp Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Và trong thế trận cần bảo toàn thành quả của lượt đi (thắng 2-0), Đình Bắc như mọi khi lại lăn xả trong nhiệm vụ phòng ngự.
Khả năng hỗ trợ phòng ngự của Đình Bắc trở thành một trong những chủ đề thú vị nhất ở ASEAN Cup.
Ngay sau trận chung kết lượt về, ban tổ chức ASEAN Cup đưa ra thống kê cho thấy Đình Bắc là cầu thủ tranh chấp bóng giỏi nhất giải đấu.
Anh có tổng cộng 34 lần tranh chấp bóng (duels won) thành công, ngang với tiền vệ Malaysia Gulanan Pavithran, và vượt xa những tiền vệ phòng ngự cũng như hậu vệ của Thái Lan.
Có một chút khác biệt trong cách thống kê của các chuyên trang bóng đá. Theo Sofascore, Đình Bắc chỉ thắng 30 pha tranh chấp đến trước thềm trận chung kết, trong cả thảy 52 lần nỗ lực. Nhưng đây vẫn là thông số tranh chấp tốt nhất giải đấu.
Và đến sau trận chung kết lượt về, Đình Bắc nghiễm nhiên độc chiếm ngôi đầu về khả năng tranh chấp bóng, khi anh thắng thêm 4/7 pha tranh chấp trên sân Mỹ Đình tối qua.

Thông số tranh chấp bóng của Đình Bắc - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Trận đấu duy nhất Đình Bắc không có pha tranh chấp thành công nào là ở trận thắng Indonesia 3-0 tại vòng bảng. Ở trận này, tiền đạo 21 tuổi được đưa lên vị trí trung phong nên không cần hỗ trợ nhiều ở mặt trận phòng ngự.
Và 2 trận thắng Malaysia ở bán kết lượt về cũng như Thái Lan ở chung kết lượt đi chứng kiến một Đình Bắc "siêu chiến binh", với 8 pha tranh chấp thắng mỗi trận, nhiều hơn mọi cầu thủ trong trận.
Khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa, tranh chấp bóng trên phần sân đối phương, thậm chí là đôi khi ở phần sân nhà giúp Đình Bắc có suất đá chính trong mọi trận đấu.
Đây cũng là yếu tố giúp ngôi sao quê Nghệ An ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến. Đôi lúc anh có thể chơi không hay, nhưng vẫn luôn có đóng góp nhất định vào thế trận của đội nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận