
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vượt qua Thái Lan để vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối 26-8 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và lần thứ 4 đăng quang ở đấu trường Đông Nam Á.
Trong bài tường thuật sau trận, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh Thái Lan đã tạo ra sức ép rất lớn khi bước vào trận đấu với bất lợi thua 0-2 ở lượt đi.
Đội khách sớm tìm được bàn mở tỉ số ở phút 12 nhờ cú sút của Yotsakon Burapha. Bàn thắng này giúp Thái Lan rút ngắn tổng tỉ số xuống còn 1-2 và tiếp tục gây sức ép trong phần còn lại của hiệp một.
Tuy nhiên, theo AFC, bước ngoặt quan trọng nhất xuất hiện ở đầu hiệp hai. Phút 49, Thái Lan được hưởng phạt đền sau khi Kakana Khamyol bị Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng chính Kakana lại sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội đưa tổng tỉ số hai lượt trận về 2-2.
Chỉ ba phút sau, Thái Lan phải trả giá. Phan Tuấn Tài thực hiện đường chuyền vào trong cho Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trúng cột dọc. Bóng sau đó bật vào gót thủ môn Chatchai Bootprom rồi đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1.
AFC xem đây là tình huống mang tính bước ngoặt, bởi thay vì san bằng cách biệt sau hai lượt trận, Thái Lan lại để Việt Nam tái lập lợi thế hai bàn.
Trong thế buộc phải dâng cao, đội khách tiếp tục tạo ra cơ hội và Wanchai Jarunongkran ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 84. Dù vậy, hy vọng của Thái Lan không kéo dài lâu.
Ở những giây cuối, chính Wanchai lại đưa bóng vào lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 và khép lại trận chung kết với tổng tỉ số 4-2.
AFC đánh giá tuyển Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm trong thời điểm khó khăn. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hai lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ, đồng thời tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ.
Sau chức vô địch năm 2024, tuyển Việt Nam tiếp tục đăng quang ASEAN Cup 2026. Qua đó lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu và nâng tổng số chức vô địch Đông Nam Á lên con số 4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận