24/02/2026 11:06 GMT+7

Anh nới lỏng thị thực cho người tị nạn Ukraine

Ngoại trưởng Anh thăm Kiev trong ngày tròn 4 năm diễn ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, công bố kế hoạch cho công dân Ukraine nộp đơn xin gia hạn thị thực nhập cảnh Anh sớm hơn.

Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper - Ảnh: PA

Báo Independent đưa tin, ngày 24-2, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper thông báo sẽ kéo dài thời hạn nộp đơn xin gia hạn thị thực vào Anh đối với những người Ukraine lưu vong tại đây. Trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine - Nga đã cán mốc 4 năm.

Thông tin này được đưa ra trong chuyến thăm thủ đô Kiev (Ukraine) của bà Yvette, khẳng định cam kết của London nhằm đảm bảo các tuyến đường lánh nạn an toàn và hợp pháp cho người dân Ukraine, đồng thời ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép.

Theo đó, Chính phủ Anh đã quyết định kéo dài thời gian nộp đơn gia hạn thị thực lên thành 90 ngày trước khi thị thực hiện tại hết hạn. 

Trước đó, các công dân Ukraine tại Anh chỉ được nộp đơn gia hạn thị thực trước thời điểm hết hạn 28 ngày.

Chương trình cấp phép của Anh đã giúp hơn 300.000 người Ukraine lưu trú tại đây kể từ năm 2022. Hồi tháng 9-2025, chương trình này đã được gia hạn thêm 2 năm.

Thông thường, thị thực nhập cảnh vào Anh dành cho người Ukraine có thời hạn 3 năm, nhưng những người đã có thị thực này có thể nộp đơn xin gia hạn để kéo dài thời gian lưu trú thêm 18 tháng.

Bộ trưởng Nhập cư Anh Mike Tapp cho biết: “Vương quốc Anh sát cánh cùng Ukraine và chúng tôi tự hào đã cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 300.000 công dân Ukraine”.

Trong chuyến thăm Kiev nói trên, Chính phủ Anh công bố gói hỗ trợ trị giá 5 triệu bảng (khoảng 6,74 triệu USD) dành cho công tác tư pháp ở Ukraine. Khoản tiền này sẽ được dùng cho công tác đào tạo các điều tra viên và công tố viên Ukraine.

Bộ Ngoại giao Anh kỳ vọng gói hỗ trợ nói trên sẽ thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quy trình pháp lý của Ukraine nhằm hỗ trợ những người sống sót và nhân chứng trong cuộc xung đột.

Theo báo Independent, Anh dự kiến sẽ lên án các chiến thuật “Nga hóa” của Matxcơva tại các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng, bao gồm việc ép buộc người dân đổi hộ chiếu Nga, cấm sử dụng tiếng Ukraine và các cuộc bắt giữ những người có hành vi bày tỏ sự ủng hộ Ukraine.

Anh nới lỏng thị thực cho người tị nạn Ukraine - Ảnh 2.Nga nói châu Âu mất quyền đàm phán về Ukraine vì 'phản bội'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố châu Âu không còn quyền tham gia đàm phán về Ukraine do từng “phản bội” Matxcơva và không thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất