Tin tức thế giới 24-2: Tròn 4 năm chiến sự Ukraine; Băng đảng ma túy Mexico nổi dậy

Đảng Dân chủ trình dự luật bắt hoàn tiền thuế quan; Thủ lĩnh băng đảng Mexico bị tiêu diệt, đàn em trả đũa khắp nước; Em gái ông Kim Jong Un được thăng chức; Pháp cấm đại sứ Mỹ tiếp xúc chính phủ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-2.

Ukraine - Ảnh 1.

Bạn bè, người thân dự tang lễ của một binh sĩ Ukraine tử trận hôm 20-2. Sau 4 năm chiến sự, thiệt hại nhân mạng của cả Nga và Ukraine vô cùng lớn - Ảnh: AFP

Tròn 4 năm chiến sự Ukraine

Hôm nay 24-2 đánh dấu kỷ niệm tròn 4 năm chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ (2022 - 2026). Dù đã bước sang năm thứ 5, cuộc xung đột quân sự lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Triển vọng hòa bình đã phần nào rõ ràng hơn nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, song bất đồng quan điểm về vấn đề lãnh thổ cùng an ninh hậu chiến vẫn là rào cản lớn ngăn cản một thỏa thuận lâu dài.

Sau 4 năm chiến tranh, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ước tính tổng thương vong quân sự hai bên lên đến 1,8 triệu người chết, bị thương hoặc mất tích. 

Riêng Nga chịu khoảng 1,2 triệu thương vong, trong đó có tới 325.000 binh sĩ thiệt mạng. Đây là con số tử vong lớn nhất của một cường quốc trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ Thế chiến 2. 

Phía Ukraine chịu khoảng 500.000 - 600.000 thương vong quân sự, với khoảng 140.000 người chết. 

Những con số trên đều không phải số liệu chính thức, bởi số liệu được cả Matxcơva và Kiev công bố đều không thể xác minh độc lập.

Trong khi đó, Phái bộ giám sát quyền con người của Liên hợp quốc ghi nhận 14.999 thường dân thiệt mạng và hơn 40.600 người bị thương, song thừa nhận đây nhiều khả năng là con số thấp hơn thực tế. 

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh, Nga hiện kiểm soát 19,4% lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. Tuy nhiên trong năm 2025, Matxcơva chỉ giành thêm 0,79% lãnh thổ trong bối cảnh chiến sự chuyển sang giai đoạn chiến tranh tiêu hao.

Viện trợ quân sự nước ngoài cho Kiev giảm 13% so với mức trung bình hằng năm giai đoạn 2022-2024, theo Viện Kiel (Đức). Khoảng 5,9 triệu dân thường Ukraine đã rời đất nước, 3,7 triệu người phải di tản trong nước, so với dân số trước chiến tranh là hơn 40 triệu người.

Đảng Dân chủ trình dự luật bắt hoàn tiền thuế quan

Ukraine - Ảnh 2.

Các container hàng Trung Quốc tại cảng Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các nước không nên lợi dụng phán quyết của Tòa án tối cao về việc bác bỏ thuế đối ứng được ông áp đặt trên cơ sở Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Ông Trump viết trên Truth Social: "Bất kỳ quốc gia nào muốn 'chơi trò' với phán quyết ngớ ngẩn của tòa tối cao, đặc biệt là những nước đã 'bóc lột' nước Mỹ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều". 

Tổng thống Mỹ khẳng định phán quyết vẫn cho phép ông sử dụng thuế quan theo các cơ sở pháp lý khác "theo cách mạnh mẽ và có cơ sở pháp lý chắc chắn hơn nhiều", đồng thời gợi ý có thể áp phí cấp phép mới cho các đối tác thương mại mà không nêu chi tiết.

Trong khi đó, 22 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã trình dự luật yêu cầu Nhà Trắng hoàn trả toàn bộ số tiền thu được từ thuế IEEPA trong vòng 180 ngày, cộng lãi suất, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ. 

Thượng nghị sĩ Ron Wyden (bang Oregon) tuyên bố: "Bước đầu tiên quan trọng là giúp đỡ những người cần nhất, bằng cách trả lại tiền cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà sản xuất càng sớm càng tốt".

Mexico: Thủ lĩnh băng đảng bị tiêu diệt, đàn em trả đũa khắp nước

Tin tức thế giới 24-2: Tròn 4 năm chiến sự Ukraine; Băng đảng ma túy Mexico nổi dậy - Ảnh 4.

Mexico rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi đàn em của một ông trùm băng đảng ma túy lớn mới bị chính phủ tiêu diệt đồng loạt xuống đường trả đũa - Ảnh: AP

Ngày 22-2, Mexico tiến hành đột kích quân sự quy mô lớn, tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco thế hệ mới (CJNG) Nemesio Oseguera (biệt danh "El Mencho"). Đây là đầu sỏ của một trong những tổ chức tội phạm có vũ trang mạnh nhất Mexico, từng bị Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho việc bắt giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla cho biết thông tin từ một người thân cận của bạn gái Oseguera đã giúp lực lượng an ninh nhanh chóng lên kế hoạch đột kích căn cứ của ông ta gần thị trấn Tapalpa, bang Jalisco.

Cuộc đột kích ngay lập tức kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng. Các tay súng trung thành với băng đảng đã đốt xe, phóng hỏa cơ sở kinh doanh và dựng hơn 250 chốt chặn tại 20 trong 32 bang, trải dài từ biên giới Mỹ tới biên giới Guatemala. 

Ukraine - Ảnh 4.

Tờ rơi treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông trùm Nemesio Oseguera của Mỹ - Ảnh: AFP

Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch cho biết 30 thành viên băng đảng và 1 người qua đường thiệt mạng, 25 thành viên Vệ binh Quốc gia tử vong, và ít nhất 70 người bị bắt giữ tại 7 bang.

Với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, chiến dịch này đánh dấu bước ngoặt rõ ràng so với chính sách có phần ôn hòa của người tiền nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh dù Mexico có nhận hỗ trợ về thông tin tình báo từ Washington, chiến dịch chống tội phạm này hoàn toàn không có sự tham gia của lực lượng Mỹ.

Em gái ông Kim Jong Un được thăng chức

Ukraine - Ảnh 5.

Bà Kim Yo Jong được thăng chức tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: KCNA

The Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, bà Kim Yo Jong - người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đã được thăng chức từ phó trưởng ban lên trưởng một ban trong Ban Chấp hành trung ương đảng này.

Hiện chưa rõ bà Kim Yo Jong sẽ lãnh đạo ban cụ thể nào.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, bà Kim sinh cuối thập niên 1980, từng du học tại Thụy Sĩ cùng anh trai và thăng tiến nhanh chóng sau khi người cha Kim Jong Il qua đời năm 2011. Bà từ lâu là một trong những trợ thủ thân cận nhất của ông Kim Jong Un.

Pháp cấm đại sứ Mỹ tiếp xúc chính phủ

Ngày 23-2, Paris ban lệnh cấm Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner tiếp xúc trực tiếp với các thành viên chính phủ nước này sau khi hai lần không đến Bộ Ngoại giao Pháp khi được triệu tập.

Sự việc bắt nguồn từ việc Đại sứ quán Mỹ tại Pháp và Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về vụ nhà hoạt động cực hữu Pháp Quentin Deranque bị đánh chết trong một vụ ẩu đả với nhóm cực tả, cảnh báo trên mạng xã hội X rằng "chủ nghĩa cực đoan cánh tả bạo lực đang gia tăng".

Vụ việc đau lòng của ông Deranque được nhiều người ví như "vụ Charlie Kirk của Pháp", nhắc đến nhà hoạt động cực hữu Mỹ trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn đã bị ám sát cách đây vài tháng.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết: "Trước sự thiếu hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng cơ bản đối với một đại sứ có vinh dự đại diện cho đất nước mình, bộ trưởng đã yêu cầu không cho phép ông ta tiếp cận trực tiếp các thành viên Chính phủ Pháp nữa". 

Đây là lần thứ hai ông Kushner không xuất hiện khi được triệu tập. Lần đầu là hồi tháng 8-2025, liên quan đến bình luận về tình trạng bài Do Thái tại Pháp.

Anh bắt cựu đại sứ tại Mỹ vì vụ Epstein

Tin tức thế giới 24-2: Tròn 4 năm chiến sự Ukraine; Băng đảng ma túy Mexico nổi dậy - Ảnh 8.

Ông Peter Mandelson trong lần thăm Nhà Trắng khi còn làm Đại sứ Anh tại Mỹ vào tháng 5-2025 - Ảnh: AFP

Ngày 23-2, cảnh sát thủ đô London (Anh) đã ra lệnh bắt cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson (72 tuổi) với cáo buộc lạm dụng chức vụ, sau khi mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein bị phơi bày.

Ông Mandelson bị cách chức đại sứ hồi tháng 9 khi mức độ thân thiết với ông Epstein trở nên rõ ràng. Các email giữa hai người, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cuối tháng 1, cho thấy mối quan hệ sâu hơn so với những gì đã được công khai. 

Trong đó có việc ông Mandelson chia sẻ thông tin với ông Epstein khi đang giữ chức bộ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Gordon Brown năm 2009.

Trước khi bị bắt, ông Mandelson đã rời Đảng Lao động và từ bỏ chức vụ tại Thượng viện Anh hồi đầu tháng. Nhà riêng của ông tại London và miền tây nước Anh đã bị khám xét trước đó. Ông từng nói rằng mình "vô cùng hối hận" về mối quan hệ với Epstein nhưng không bình luận về các tiết lộ mới nhất.

Vụ bắt giữ ông Mandelson đánh dấu nhân vật tầm cỡ thứ hai của Anh bị bắt vì hồ sơ Epstein, sau khi cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor bị bắt hồi tuần trước.

Bạn thân

Tin tức thế giới 24-2: Tròn 4 năm chiến sự Ukraine; Đảng Dân chủ trình dự luật hoàn tiền thuế quan - Ảnh 8.

Hình ảnh chú khỉ con 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tên Punch luôn mang bên mình "người bạn" khỉ bông do các nhân viên sở thú thành phố Ichikawa (Nhật Bản) tặng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 2 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 24-2: Tròn 4 năm chiến sự Ukraine; Đảng Dân chủ trình dự luật hoàn tiền thuế quan - Ảnh 9.Tin tức thế giới 23-2: Ông Kim Jong Un tái đắc cử; Iran mua hàng ngàn tên lửa Nga

Ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên; Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva; Nga tuyên bố hạ nhiều drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất