
Các container hàng Trung Quốc tại cảng Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, Cục Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) vừa thông báo sẽ ngừng thu các loại thuế quan được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) từ 0h1 ngày 24-2 (giờ miền đông nước Mỹ, tức 12h1 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Động thái này được tiến hành 3 ngày sau khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết tuyên bố các mức thuế trên là bất hợp pháp và ông Trump đã vượt thẩm quyền tổng thống khi đề ra chúng.
Thông báo qua hệ thống nhắn tin hàng hóa (CSMS), CBP cho biết sẽ vô hiệu hóa tất cả các mã thuế quan liên quan đến các sắc lệnh IEEPA trước đó của ông Trump.
Thông báo lưu ý rằng việc ngừng thu này sẽ không ảnh hưởng đến các loại thuế quan do ông Trump áp đặt dựa trên các nền tảng pháp lý khác, bao gồm thuế theo điều 232 (an ninh quốc gia) và điều 301 (thực hành thương mại không công bằng).
Mức thuế toàn cầu mới 15% được ông Trump tuyên bố sau phán quyết trên của Tòa án tối cao, vốn dựa trên một cơ sở pháp lý khác, cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
CBP không đưa ra lý do tại sao không ngừng thu thuế IEEPA ngay sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết mà lại chờ nhiều ngày, cũng không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các đơn vị nhập khẩu.
Thay vào đó, cơ quan này chỉ cho biết: "CBP sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho cộng đồng thương mại thông qua các thông báo CSMS khi thích hợp".
IEEPA là đạo luật cho phép các đời tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia và áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt.
Ông Trump đã sử dụng đạo luật này làm cơ sở pháp lý để áp đặt các mức thuế đối ứng từ tháng 4-2025. Điều này được giới quan sát nhận định là chưa từng được thực hiện từ khi đạo luật này được thông qua.
Thuế IEEPA mà CBP sẽ ngừng thu từ ngày 24-2 bao gồm mức thuế đối ứng toàn cầu, dao động từ mốc cơ sở là 10% và có thể cao hơn với các đối tác có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Ngoài ra các sắc thuế bổ sung nhắm vào Trung Quốc với lý do "khẩn cấp quốc gia" liên quan đến ma túy (fentanyl) cũng nằm trong diện này.
Theo phán quyết ngày 20-2, Tòa án tối cao kết luận IEEPA không cho phép tổng thống tự mình sử dụng đạo luật này để áp các sắc thuế diện rộng lên đông đảo các đối tác thương mại. Thay vào đó, thẩm quyền về thuế quan căn bản thuộc về Quốc hội Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận