
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trả lời phỏng vấn trên Đài ABC News - Ảnh: ABC NEWS
Ngày 22-2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đến nay không có quốc gia nào đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ bày tỏ ý định rút lui, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan áp theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977 của Tổng thống Trump.
Mỹ sẽ tuân thủ các thỏa thuận thương mại đã đạt được
Chia sẻ trên chương trình "Face the Nation" của Đài CBS News, ông Greer cho biết đã trao đổi với người đồng cấp từ Liên minh châu Âu (EU) và sẽ tiếp tục nói chuyện với các quan chức từ những nền kinh tế khác.
"Tôi chưa nghe ai nói với tôi rằng thỏa thuận đã bị hủy bỏ. Họ muốn xem mọi việc sẽ diễn biến ra sao" - ông Greer nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, trong số các cuộc trả lời phỏng vấn cùng ngày trên truyền thông Mỹ về phán quyết của Tòa án Tối cao.
Hôm 21-2, ông Trump tạm thời nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu vào Mỹ lên 15% (tăng từ mức 10% mà ông công bố một ngày trước đó), gây thêm một cú sốc mới chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ kết luận các mức thuế ông áp theo IEEPA là bất hợp pháp.
Giải thích trên Đài CBS News, ông Greer nói rằng quyết định tăng thuế tạm thời của Tổng thống Trump trong vòng chưa đầy 24 giờ phản ánh "tính cấp bách của tình hình", viện dẫn sự cần thiết phải giảm bớt cái mà ông gọi là sự mất cân bằng thương mại rất lớn với các nước khác.
Mục 122 trong Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép tổng thống Mỹ áp thuế quan tối đa 15% trong vòng 150 ngày (có thể được Quốc hội gia hạn), để xử lý thâm hụt cán cân thanh toán. Nó cho phép áp đồng loạt lên hàng nhập khẩu từ các nước và không cần điều tra chính thức.
Ông Greer cho biết Mỹ sẽ tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được, gồm cả với EU, và kỳ vọng các đối tác thương mại của mình cũng làm điều tương tự.
Chính quyền ông Trump sẽ sử dụng các công cụ pháp lý khác
Chia sẻ thêm trên chương trình "This Week" của Đài ABC News, ông Greer cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ xây dựng lại chính sách thương mại bằng cách sử dụng các công cụ pháp lý khác, bao gồm Mục 301 (Đạo luật Thương mại 1974) và Mục 232 (Đạo luật Mở rộng thương mại 1962).
Ông thông tin Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã mở các cuộc điều tra đối với Brazil và Trung Quốc, và dự kiến sẽ mở thêm cuộc điều tra vào các lĩnh vực như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp - vốn liên quan đến nhiều quốc gia ở châu Á - và các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến gạo, mặt hàng được một số nước trợ cấp mạnh.
Ông Greer không cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và sự thay đổi thuế quan sau đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 của ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Mục đích của cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình không phải để tranh cãi về thương mại. Cuộc gặp nhằm duy trì sự ổn định, bảo đảm phía Trung Quốc thực hiện đúng phần cam kết của họ trong thỏa thuận và mua nông sản, máy bay Boeing cũng những mặt hàng khác của Mỹ" - ông Greer nói.
Trong cuộc phỏng vấn riêng trên chương trình "State of the Union" của Đài CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vấn đề hoàn trả thuế quan (số thuế đã thu theo IEEPA, ước tính có thể phải hoàn trả hơn 175 tỉ USD) sẽ do các tòa án cấp thấp hơn giải quyết.
"Chúng tôi sẽ tuân theo quyết định của họ, nhưng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng chúng tôi mới nhận được thông tin từ họ" - ông Bessent nhận định.
Trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Đài Fox News ngày 22-2, Bộ trưởng Bessent nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ kỳ vọng nguồn thu từ thuế quan sẽ vẫn giữ nguyên bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao, bởi vì các cuộc điều tra mới theo Mục 301 nhiều khả năng sẽ dẫn tới việc áp các mức thuế mới.
"Chúng tôi đã liên hệ với các đối tác thương mại nước ngoài và họ hài lòng với các thỏa thuận thuế quan, vì vậy những thỏa thuận này sẽ không bị thay đổi" - ông nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận