15/01/2023 00:07 GMT+7

Anh, Mỹ, Pháp lên án Iran xử tử cựu thứ trưởng Quốc phòng là công dân Anh

Iran xử tử một công dân Anh gốc Iran, người từng giữ chức thứ trưởng Quốc phòng Iran, bất chấp sự phản đối từ Chính phủ Vương quốc Anh.

Anh, Mỹ, Pháp lên án Iran xử tử cựu thứ trưởng Quốc phòng là công dân Anh - Ảnh 1.

Ông Alireza Akbari - cựu thứ trưởng Quốc phòng Iran, hiện là công dân Anh mới bị xử tử - Ảnh: REUTERS

Tình tiết vụ xử tử không được công bố 

Ngày 14-1, Hãng thông tấn Mizan của Iran đưa tin cơ quan tư pháp Iran đã cho biết về vụ xử tử trên nhưng không rõ diễn ra khi nào. 

Trước đó, cuối ngày 13-1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly kêu gọi Iran không thực hiện bản án.

Ông Alireza Akbari, 61 tuổi, giữ chức thứ trưởng Quốc phòng Iran từ năm 2000 đến 2008. Ông bị bắt năm 2019, bị kết án tử hình vì tội tham nhũng và hành động chống lại an ninh đối nội, đối ngoại của đất nước Iran và hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo của Anh.

Báo Mizan cho biết ông Akbari nhận khoản thanh toán 1.805.000 euro, 265.000 bảng Anh và 50.000 USD để làm gián điệp.

Theo Hãng tin Reuters, Vương quốc Anh xem vụ án chống lại Alireza Akbari mang động cơ chính trị. Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi vụ hành quyết là "một hành động nhẫn tâm".

Trong một bản ghi âm được cho của ông Akbari được BBC tiếng Ba Tư phát sóng ngày 11-1, ông Akbari nói ông phải nhận những tội ác mà mình không làm do bị tra tấn nhiều lần.

Viết trên Twitter, Thủ tướng Anh nói ông "kinh hoàng trước vụ hành quyết" vì Tehran đã "không tôn trọng nhân quyền của chính người dân của mình".

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tổng công tố của Iran. Tuy nhiên, các tuyên bố của Anh không đề cập đến cáo buộc của Iran rằng Akbari đã làm gián điệp cho Anh.

Theo truyền hình nhà nước Iran, ông Akbari từng bị bắt vì tội gián điệp năm 2008 trước khi được tại ngoại và rời khỏi Iran.

Năm 2009, ông đến Áo với lý do chữa bệnh, sau đó đến Tây Ban Nha và cuối cùng là Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Ba Tư phát sóng vào ngày 13-1, anh trai ông Akbari là Mehdi cho biết ông đã trở lại Iran vào năm 2019 vì có người mời.

Vụ hành quyết này chắc chắn sẽ làm xấu hơn nữa mối quan hệ của Iran với phương Tây, vốn đã xấu đi kể từ khi các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của họ rơi vào bế tắc và Tehran cho đàn áp người biểu tình trong năm 2022.

Đại sứ Mỹ tại London Jane Hartley gọi vụ hành quyết "kinh hoàng và ghê tởm". Bà khẳng định Mỹ đoàn kết cùng Vương quốc Anh lên án hành động này.

Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết đã triệu tập đại diện lâm thời của Iran để phản đối và bày tỏ sự phẫn nộ về vụ hành quyết.

Iran hành quyết một người liên quan đến vụ biểu tình AminiIran hành quyết một người liên quan đến vụ biểu tình Amini

TTO - Ngày 8-12, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã hành quyết một người đàn ông bị kết tội làm bị thương một thành viên thuộc lực lượng bán quân sự.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên