04/12/2022 16:27 GMT+7

Iran xử tử bốn người vì nghi liên quan đến tình báo Israel

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Cơ quan tư pháp Iran đã xử tử bốn người đàn ông vì nghi ngờ có quan hệ với cơ quan tình báo Israel.

Iran xử tử bốn người vì nghi liên quan đến tình báo Israel - Ảnh 1.

Người dân Iran xuống đường biểu tình ở thủ đô Tehran vài ngày sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini hồi tháng 9-2022 - Ảnh: I24NEWS

Hãng tin AFP ngày 4-12 dẫn thông báo từ trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết, chính quyền Iran đã thi hành các án tử trên chỉ bốn ngày sau khi tòa án tối cao của nước này quyết định giữ nguyên bản án tử hình với bốn người đàn ông bị cáo buộc quan hệ với những người ủng hộ Chủ nghĩa phục quốc Do Thái của Israel.

Cũng theo trang web trên, danh tính của bốn người đàn ông lần lượt là Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan, và Manouchehr Shahbandi Bojandi. Tuy nhiên, chưa rõ lai lịch của những người này. 

Ngoài ra còn có ba bị cáo khác bị kết án từ 5 đến 10 năm tù với các tội danh gồm: chống phá an ninh quốc gia, đồng lõa với chủ mưu các vụ bắt cóc, và tàng trữ vũ khí.

Quan hệ Israel và Iran căng thẳng trong nhiều năm qua. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các cơ sở hạt nhân, gây ra các vụ ám sát trong đó có cả các nhà khoa học.

Ngày 22-5-2022, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ các thành viên của một mạng lưới hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo Israel.

Theo thông báo của IRGC thời điểm đó, những người này đã thực hiện hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản cá nhân và công cộng, bắt cóc và tống tiền.

Đến cuối tháng 7 năm nay, Iran đã thông báo về các vụ bắt giữ bổ sung những thành viên được cho là có quan hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Cũng theo thông báo của chính quyền Iran, mạng lưới này được cho là đã lên kế hoạch phá hoại và tiến hành các chiến dịch khủng bố tại những địa điểm nhạy cảm.

Bên cạnh đó, vụ hành quyết bốn người ở Iran diễn ra vào thời điểm làn sóng biểu tình và nổi dậy vẫn còn lan rộng khắp Iran sau hơn hai tháng kể từ cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini. Cô gái 22 tuổi này tử vong ngày 16-9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ với lý do “trang phục không phù hợp với chuẩn mực”.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Iran cho biết đã có hơn 300 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và bạo loạn trên khắp đất nước, trong đó có hàng chục thành viên thuộc lực lượng an ninh Iran. Ngoài ra, có hàng nghìn người bị bắt, gồm 40 người nước ngoài.

Phía Iran cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ và các quốc gia đồng minh như Anh, Israel và các nhóm người thuộc dân tộc Kurd kích động các cuộc bạo loạn tại nước này.

Chính quyền Iran xác nhận 200 người đã thiệt mạng trong bạo loạn Chính quyền Iran xác nhận 200 người đã thiệt mạng trong bạo loạn

TTO - Ngày 3-12, một cơ quan an ninh hàng đầu của Iran cho biết 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc "bạo loạn" trên khắp nước này bắt đầu từ giữa tháng 9. Trong khi đó người dân cho rằng họ xuống đường chống lại sự hà khắc.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên