19/12/2022 14:08 GMT+7

Người nổi tiếng kêu gọi Iran trả tự do cho nữ diễn viên Taraneh Alidoosti

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Những diễn viên nổi tiếng của Iran đã kêu gọi nước này trả tự do cho nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, một trong những nhân vật nổi bật nhất bị bắt trong cuộc đàn áp kéo dài ba tháng đối với các cuộc biểu tình.

Người nổi tiếng kêu gọi Iran trả tự do cho nữ diễn viên Taraneh Alidoosti - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp, tháng 5-2022 - Ảnh: AFP

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, 38 tuổi, bị bắt ngày 17-12, sau khi đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội ủng hộ biểu tình và lên án việc hành quyết người biểu tình.

Nữ diễn viên cũng lên tiếng chỉ trích việc treo cổ Mohsen Shekari hôm 9-12, đây là người đầu tiên liên quan đến làn sóng biểu tình ủng hộ phụ nữ lan rộng ở Iran từ tháng 9 tới nay. 

Ông Mohsen Shekari đã đâm một thành viên của lực lượng bán quân sự Basij nước này trong cuộc biểu tình diễn ra tại Tehran ngày 23-9.

Tình trạng bất ổn bùng phát tại Iran sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, vào ngày 16-9. Cô gái này bị cảnh sát đạo đức Iran buộc tội vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ.

Iran đổ lỗi cho Mỹ và các "kẻ thù" khác đang cố gắng gây bất ổn cho đất nước bằng cách thúc đẩy các cuộc biểu tình.

Một số nhân vật nổi bật - bao gồm các diễn viên và cầu thủ bóng đá - đã bị giam giữ vì liên quan đến các cuộc biểu tình.

Trong đó, nữ diễn viên Taraneh Alidoosti khá nổi tiếng trên trường quốc tế. Cô từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim đoạt giải của đạo diễn Asghar Farhadi, bao gồm cả bộ phim đoạt giải Oscar 2016 "The Salesman".

Nhật báo Shargh của Iran đưa tin, các nhân vật nổi tiếng của điện ảnh Iran đã tập trung bên ngoài nhà tù Evin, nơi giam giữ nữ diễn viên, bao gồm cả các bạn diễn trong "Leila's Brothers" của Alidoosti là nam diễn viên Payman Maadi và đạo diễn Saeed Roustayi. Cha của Alidoosti là ông Hamid, người từng chơi bóng cho Iran vào những năm 1970, cũng có mặt.

Việc bắt giữ Alidoosti cũng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nam diễn viên Golshifteh Farahani gọi cô là "nữ diễn viên dũng cảm của Iran" và yêu cầu thả cô. 

Trước đó, ngày 9-11, Alidoosti đã đăng một bức ảnh cô không đội khăn trùm đầu, cầm một tờ giấy với khẩu hiệu chính của các cuộc biểu tình: "Phụ nữ, cuộc sống, tự do".

Cựu ngôi sao bóng đá Pháp Eric Cantona đã đăng lại hình ảnh đó trên Instagram với mã chủ đề #freedom (tự do) để ủng hộ Alidoosti.

Tại Canada, Cameron Bailey, người đứng đầu Liên hoan phim quốc tế Toronto, đã gọi Alidoosti là "một trong những diễn viên tài năng và được hoan nghênh nhất của Iran".

Trong các cuộc biểu tình trên đường phố, các biểu ngữ của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị đốt cháy, phụ nữ công khai xuống phố mà không có khăn trùm đầu, và những người biểu tình đôi khi tìm cách thách thức lực lượng an ninh.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Iran có trụ sở tại Oslo (Na Uy) cho biết lực lượng an ninh Iran đã giết chết ít nhất 469 người trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 14.000 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti vừa bị Iran bắt từng đến Việt Nam Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti vừa bị Iran bắt từng đến Việt Nam

TTO - Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti sinh năm 1984, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Iran, từng góp mặt trong The Salesman - phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2017.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên