16/05/2023 14:19 GMT+7

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng

Đạo diễn Trần Anh Hùng có vợ và con trai đồng hành trên trường quay La Passion de Dodin Bouffant, bộ phim tôn vinh tình yêu và ẩm thực.

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 1.

Đạo diễn Trần Anh Hùng và người vợ Trần Nữ Yên Khê và con trai Cao Phi trên trường quay phim La Passion de Dodin Bouffant - Ảnh: Offret Christophe

La Passion de Dodin Bouffant (tạm dịch: Niềm đam mê của Dodin Bouffant) của đạo diễn Trần Anh Hùng lấy bối cảnh thế kỷ 19, vào năm 1885. Phim tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Ban đầu, tên phim là The Pot Au Feu - một món hầm tổng hợp bò, bê, chim bồ câu, thỏ và nhiều loại rau.

Trần Anh Hùng tôn vinh tình yêu và ẩm thực

Trong phim, nữ đầu bếp vô song Eugenie (minh tinh Juliette Binoche) làm việc cho chuyên gia ẩm thực Dodin (Benoit Magimel), một người sành ăn và nổi tiếng, trong 20 năm qua. Thời gian trôi qua, thói quen ẩm thực và sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa họ đã trở thành một mối quan hệ lãng mạn.

Sự liên kết của họ tạo ra những món ăn ngon và tinh tế không đâu sánh bằng, khiến ngay cả những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới cũng phải bối rối. 

Nhưng Eugenie thích tự do và chưa bao giờ muốn kết hôn, ngay cả với Dodin. Vì vậy, Dodin quyết định làm một việc mà anh chưa từng làm trước đây: nấu ăn cho cô.

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 2.

Juliette Binoche và Benoit Magimel đóng hai vai chính trong phim La Passion de Dodin Bouffant - Ảnh: CURIOSA FILMS

Phim La Passion de Dodin Bouffant lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết La Vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet (1924) của nhà văn Marcel Rouff. Phim sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) trong những ngày tới và ra rạp ở Pháp vào nửa cuối năm.

La Passion de Dodin Bouffant là bộ phim thứ bảy của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đây cũng là lần thứ hai Juliette Binoche và Benoit Magimel hợp tác sau phim cổ trang Les Enfants du siècle (1999).

Bếp trưởng nổi tiếng người Pháp, Pierre Gagnaire, người nhận 14 sao Michelin, cũng đóng vai trò cố vấn kỹ thuật cho những món ăn xuất hiện trong phim. Ông cũng đóng một vai nhỏ trong phim.

La Passion de Dodin Bouffant ra mắt tại Cannes ngày 24-5. 

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Anh Hùng trên trường quay. Năm nay ông 61 tuổi. Trần Anh Hùng sinh tại Đà Nẵng, hiện là công dân Pháp. Ông từng giành giải thưởng Trẻ và giải Camera vàng tại Liên hoan phim Cannes cho bộ phim Mùi đu đủ xanh (The Smell of Green Papaya) - Ảnh: Offret Christophe

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 4.

Trang phục, bối cảnh và đạo cụ dựng nên bức tranh nước Pháp thế kỷ 19 trong bộ phim La Passion de Dodin Bouffant - Ảnh: NVCC

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 5.

Đạo diễn Trần Anh Hùng trao đổi cùng các diễn viên trong bối cảnh gian bếp. Ông muốn dựng lại những món ăn đúng như của thế kỷ 19, không được quá đẹp hay quá hội họa, đôi khi hơi to và thô - Ảnh: Offret Christophe

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 6.

Diễn viên, nhà thiết kế sản xuất Trần Nữ Yên Khê làm việc cùng chồng trên trường quay - Ảnh: Offret Christophe

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 7.

Cao Phi (thứ ba từ trái sang), con trai đạo diễn Trần Anh Hùng, được bố chỉ đạo trong một cảnh quay cùng các diễn viên khác - Ảnh: Offret Christophe

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 8.

Trần Anh Hùng say mê nghệ thuật ẩm thực và biến nó thành chủ đề, chất liệu cho nhiều bộ phim của mình. Ông cũng luôn muốn làm phim nói tiếng Việt, tôn vinh các món ăn của Việt Nam - Ảnh: NVCC

Một số ảnh trên website của Liên hoan phim Cannes khi giới thiệu phim La Passion de Dodin Bouffant: 

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 9.

Trần Anh Hùng

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 10.

La Passion de Dodin Bouffant

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 11.

La Passion de Dodin Bouffant

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng - Ảnh 12.

La Passion de Dodin Bouffant

Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi luôn muốn làm phim nói tiếng Việt Nam Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi luôn muốn làm phim nói tiếng Việt Nam

Trần Anh Hùng trò chuyện với Tuổi Trẻ Xuân, một cuộc trò chuyện dài với những rung cảm mỗi khi đạo diễn xa xứ này nhắc đến hai tiếng Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên