24/07/2020 17:56 GMT+7

An Giang chi trên 46 tỉ đồng mua thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Trên 46 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị y tế và trên 18,8 tỉ đồng vận động nhân dân chung sức phòng chống đại dịch. Đó là số liệu đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang vào chiều 24-7.

An Giang chi trên 46 tỉ đồng mua thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng An Giang tuyên truyền cho người dân biên giới về tác hại của đại dịch COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay An Giang chưa xảy ra ca nào nhiễm bệnh COVID-19 trong cộng đồng. An Giang đã triển khai khu cách ly điều trị tại 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; lập 4 đội cơ động phản ứng nhanh. 

Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các trung tâm y tế huyện thành lập 2 đội cơ động phản ứng nhanh kịp thời xử lý các tình huống...

Thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19", tỉnh An Giang đã vận động được trên 18,8 tỉ đồng.

UBND tỉnh đã đầu tư hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và hệ thống ECMO tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị phòng hộ cá nhân được trang bị kịp thời cho các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung... Tổng kinh phí trên 46 tỉ đồng.

An Giang chi trên 46 tỉ đồng mua thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tinh An Giang (thứ 4 từ trái sang) - trao tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhận định dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và đang bùng phát ở nhiều nơi. Ông đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

"Do tuyến biên giới dài, chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng cần lưu ý anh em phải quyết liệt ngăn chặn nạn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Các sở, ngành phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, không bị động bất ngờ" - ông Phước nói.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen và cho 96 tập thể và 132 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng có ca nghi nhiễm COVID-19, Quảng Nam tăng cường phòng dịch Đà Nẵng có ca nghi nhiễm COVID-19, Quảng Nam tăng cường phòng dịch

TTO - Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tăng cường chốt chặn biên giới, đường mòn, lối mở, và quản lý chặt những người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên