11/08/2020 11:17 GMT+7

Ấn Độ lần đầu ghi nhận 1.000 ca COVID-19 tử vong trong 24 giờ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Lần đầu tiên chỉ trong một ngày, quốc gia đông dân thứ hai thế giới ghi nhận 1.000 người chết vì virus corona. Một số chuyên gia y tế cảnh báo con số đáng sợ này sẽ còn lặp lại.

Ấn Độ lần đầu ghi nhận 1.000 ca COVID-19 tử vong trong 24 giờ - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Ấn Độ - Ảnh (minh họa): DNAINDIA

Theo trang Dnaindia, ngày 10-8 lần đầu tiên Ấn Độ chứng kiến số người chết vì COVID-19 trong một ngày cao như vậy. Cùng với số người chết, số ca nhiễm mới trong cùng ngày của nước này cũng ở mức rất cao: 62.064 người.

Cụ thể, theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình (MoHFW), trong ngày 10-8, Ấn Độ ghi nhận 1.007 người chết trong vòng 24h, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tới thời điểm cùng ngày là 44.386 người.

Một số chuyên gia y tế cho rằng con số này sẽ còn lặp lại vì trong khi các bệnh viện công đang quá tải người bệnh, các bệnh viện tư với mức chi phí quá đắt đỏ nên rất nhiều người dân Ấn Độ không thể tiếp cận.

Theo MoHFW, dù vậy số ca bệnh COVID-19 hồi phục ở Ấn Độ cũng đã vượt mốc 1,5 triệu người nhờ chính sách xét nghiệm khẩn trương quy mô lớn, công tác theo dõi nguồn bệnh toàn diện và việc điều trị hiệu quả.

Hiện tại số ca bệnh chủ yếu tập trung tại 10 bang với tổng số người nhiễm bệnh tại các bang này chiếm hơn 80% tổng số ca bệnh mới được ghi nhận trên cả nước.

Hiện tại bang Maharashtra là bang bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất với 503.084 ca bệnh và 17.367 người chết, kế đó là Tamil Nadu với 290.906 ca bệnh và 4.808 người chết. Các bang bị ảnh hưởng dịch nghiêm trọng khác là Andhra Pradesh, Karnataka, Delhi và Uttar Pradesh.

Theo thống kê thời gian thực của trang Worldometers, tới 10h sáng nay 11-8, Ấn Độ có 2.267.153 ca bệnh, trong đó có 45.353 người chết và 1.581.640 người đã khỏi.

Ấn Độ tổ chức thi trong dịch COVID-19 như thế nào? Ấn Độ tổ chức thi trong dịch COVID-19 như thế nào?

TTO - Mặc dù nhiều nước chọn hoãn hoặc hủy thi vì dịch bệnh, một số nước vẫn quyết định tổ chức các kỳ thi quan trọng bằng cách triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho cả học sinh và giáo viên tại các điểm thi.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên