14/06/2020 20:17 GMT+7

Ấn Độ dùng 500 toa tàu làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ cho phép thủ đô New Delhi chuyển 500 toa xe lửa thành cơ sở y tế chăm sóc các bệnh nhân COVID-19, do số lượng ca bệnh tăng mạnh khiến các bệnh viện không thể đáp ứng.

Ấn Độ dùng 500 toa tàu làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách trên một toa tàu ở Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Thông báo trên mạng xã hội Twitter sau cuộc họp với lãnh đạo Delhi ngày 14-6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết các toa tàu này sẽ cung cấp thêm 8.000 giường bệnh cho thành phố cùng với nhiều trang thiết bị để điều trị COVID-19.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng sẽ hỗ trợ New Delhi tăng cường xét nghiệm, khảo sát từng nhà và cung cấp thêm máy thở.

Ấn Độ hiện đứng thứ tư thế giới về số ca mắc COVID-19, trong đó khu vực thủ đô New Delhi với hơn 20 triệu dân là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tuần trước, thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal đã cảnh báo số ca tại khu vực này có thể vượt nửa triệu ca vào cuối tháng 7-2020, và khi đó Delhi sẽ cần tới 80.000 giường bệnh để điều trị cho người dân.

Để đối phó với số ca ngày càng gia tăng, thành phố cũng dự kiến biến 40 khách sạn và hàng chục địa điểm khác thành bệnh viện dã chiến.

Bộ trưởng Shah cho biết một ủy ban đang xem xét việc cung cấp giường bệnh giá rẻ tại các bệnh viện tư nhân, cố định chi phí xét nghiệm và điều trị. Thời gian qua, nhiều người dân Ấn Độ phàn nàn về chi phí điều trị COVID-19 đắt đỏ tại các bệnh viện tư.

Singapore vượt 40.000 ca nhiễm COVID-19, Ấn Độ thêm 11.000 ca mới Singapore vượt 40.000 ca nhiễm COVID-19, Ấn Độ thêm 11.000 ca mới

TTO - Số ca bệnh COVID-19 ở Singapore đã vượt qua mốc 40.000 sau khi ghi nhận hơn 300 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó có 5 ca lây nhiễm cộng đồng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên