19/05/2020 12:38 GMT+7

Ấn Độ vượt 100.000 ca nhiễm, lo gánh nặng cho hệ thống y tế

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ấn Độ ngày 19-5 đã vượt mốc 100.000 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 trong khi có rất ít tín hiệu cho thấy tỉ lệ các ca lây nhiễm mới đang chậm lại dù chính phủ đã ban hành các biện pháp phong tỏa toàn quốc để chống dịch.

Ấn Độ vượt 100.000 ca nhiễm, lo gánh nặng cho hệ thống y tế - Ảnh 1.

Một người đàn ông Ấn Độ vừa đạp xe vừa nghe điện thoại trên đường phố New Delhi ngày 18-5 - Ảnh: AFP

Ấn Độ ghi nhận thêm 4.970 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn quốc lên 101.139. Số ca tử vong cũng tăng thêm 134 ca, lên mức 3.163, theo Hãng tin Reuters.

Số ca nhiễm tại Ấn Độ đã sớm vượt qua Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra vào cuối năm 2019 và là một trong những điểm nóng dịch bệnh của châu Á.

Cho đến nay, Trung Quốc chỉ ghi nhận gần 83.000 ca nhiễm virus corona nhưng có thể giữ số ca lây nhiễm hằng ngày ở mức một con số trong vài tuần qua. Ngược lại, các ca nhiễm mới ở Ấn Độ tiếp tục tăng cao, bình quân hơn 4.000 ca mỗi ngày trong suốt tuần vừa qua, bất chấp nhiều tuần phong tỏa ngăn dịch.

Tính toàn châu Á, Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ 3, sau Thổ Nhĩ Kỳ (150.593 ca) và Iran (122.492), theo worldometers.info sáng 19-5.

Mới nhất, chính phủ Ấn Độ đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cho đến 31-5. Dù vậy, nhiều chính quyền bang nói rằng họ sẽ cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại để giảm thiểu các tác động kinh tế từ các hạn chế ngăn dịch lan rộng ở nước này.

Trong khi đó, các quan chức và chuyên gia y tế Ấn Độ lại đang lo lắng gánh nặng mà dịch COVID-19 đang đè lên hệ thống bệnh viện vốn đã căng thẳng của nước này.

Ông Dhruva Chaudhry, chủ tịch Hiệp hội Y khoa chăm sóc tích cực Ấn Độ, nói với Hãng Reuters rằng Ấn Độ chỉ có khoảng 100.00 giường chăm sóc đặc biệt (ICU) và 40.000 máy thở, dựa trên ước tính của ngành và các dữ liệu khác.

Ông Chaudhry cảnh báo sẽ không có đủ hạ tầng cơ sở hay nhân viên y tế một khi đất nước 1,35 tỉ dân này phải đối mặt với sự gia tăng đột biến về số lượng các bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19.

Cho đến nay, Ấn Độ chưa cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của những người được chẩn đoán mắc COVID-19 dù các nhà chức trách y tế ở nước này thông tin rằng khoảng 37.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Như vậy, với hơn 100.000 ca nhiễm và khoảng 37.000 ca hồi phục thì Ấn Độ vẫn đang chứng kiến hơn 60.000 người đang nhiễm bệnh. Các ca lây nhiễm tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Mumbai, Ahmedabad và Chennai.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong đối với những người mắc COVID-19 ở Ấn Độ vẫn ở mức thấp (3%) so với các nước lớn khác như Mỹ (6%) với khoảng 90.000 người tử vong, Anh và Ý (14%) và Pháp (15%).

Dịch COVID-19 sáng 19-5: Anh, Pháp, Ý số tử vong đều dưới 200 Dịch COVID-19 sáng 19-5: Anh, Pháp, Ý số tử vong đều dưới 200

TTO - Không khí dễ thở hơn do các lệnh hạn chế được dỡ bỏ thêm được thấy rõ ràng ở châu Âu và Mỹ do các nơi này đã kiểm soát được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp - COVID-19. Tại châu Âu, các nước Anh, Pháp, Ý đều có dưới 200 ca tử vong mới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên