25/04/2021 12:31 GMT+7

Ấn Độ có thêm 350.000 ca COVID-19 trong ngày, Mỹ đề nghị hỗ trợ khẩn

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo công bố ngày 25-4, Ấn Độ có thêm 349.691 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong trong 24 giờ qua, theo Hãng tin Reuters. Thủ đô New Delhi, tâm dịch ở nước này, đang khủng hoảng y tế trầm trọng. Mỹ đã đề nghị hỗ trợ.

Ấn Độ có thêm 350.000 ca COVID-19 trong ngày, Mỹ đề nghị hỗ trợ khẩn - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đẩy xe chở xác người tử vong do COVID-19 ở Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ, ngày 24-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-4, nguồn tin trong chính quyền Ấn Độ cho biết lệnh phong tỏa thủ đô sẽ được kéo dài thêm ít nhất 1 tuần nữa do số ca bệnh COVID-19 mới mỗi ngày vẫn cao, khiến bệnh viện quá tải và lâm vào khủng hoảng thiếu oxy trầm trọng.

Báo Hindustan Times cho biết lệnh phong tỏa ban đầu, công bố từ ngày 19-4, dự kiến kết thúc vào ngày 26-4.

Trước tình hình dịch bệnh tăng vọt ở Ấn Độ, ngày 24-4, trả lời phỏng vấn Reutes, người phát ngôn của Nhà Trắng xác nhận Mỹ lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng mạnh về các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, đồng thời có kế hoạch nhanh chóng triển khai hỗ trợ thêm cho Chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế của nước này.

"Chúng tôi đang tích cực đối thoại ở cấp cao và có kế hoạch nhanh chóng triển khai hỗ trợ thêm cho Chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế Ấn Độ, trong lúc họ chống chọi với đợt bùng phát nghiêm trọng mới nhất này", vị này nói.

Theo báo Times of India, tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh làn sóng phản đối Mỹ và các nước phương Tây đang gia tăng trên truyền thông Ấn Độ.

Nhiều người chỉ trích thẳng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đang có kho dự trữ vắc xin lớn, nhất quyết bảo vệ các quyền sáng chế với vắc xin và phớt lờ lời kêu gọi của những nước gặp "sóng thần" COVID-19 như Ấn Độ hay Brazil.

Ấn Độ có thêm 350.000 ca COVID-19 trong ngày, Mỹ đề nghị hỗ trợ khẩn - Ảnh 2.

Người thân đau khổ khi bệnh nhân Shayam Narayan được tuyên bố tử vong bên ngoài khoa điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ ngày 23-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Hiện tình hình nguồn cung ứng oxy đang được quan tâm hàng đầu ở Ấn Độ, vì tính mạng của nhiều bệnh nhân COVID-19 nguy kịch phụ thuộc vào việc phải có nguồn cung oxy không bị gián đoạn. Báo Times of India thậm chí còn cập nhật trực tiếp về nguồn cung oxy cho các bệnh viện.

Từ ngày 24-4, Chính phủ Ấn Độ có chính sách miễn thuế hải quan cơ bản, có hiệu lực ngay lập tức với thiết bị y tế và khí oxy trong ba tháng, để góp phần tăng cường nguồn cung chống lại làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 ở nước này.

Theo công bố ngày 25-4, trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 349.691 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong, nâng tổng số người dương tính từ đầu dịch đến nay lên hơn 16,9 triệu người, với hơn 2,68 triệu ca bệnh đang được điều trị.

Hệ thống y tế ở Ấn Độ bị khủng hoảng và quá tải trầm trọng, bệnh nhân van nài giường bệnh trong khi các bệnh viện đã quá tải và cạn kiệt nguồn oxy.

Từ ngày 1-5, người từ 18 - 45 tuổi ở Ấn Độ sẽ được tiêm vắc xin, với hi vọng nhiều người được tiêm vắc xin COVID-19 sẽ giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc. Ấn Độ cũng đã tiêm vắc xin COVID-19 cho hơn 140 triệu người.

New York Times: Ấn Độ khủng hoảng thực sự, số người chết vì COVID-19 cao hơn báo cáo New York Times: Ấn Độ khủng hoảng thực sự, số người chết vì COVID-19 cao hơn báo cáo

TTO - Trong ba ngày liên tiếp, Ấn Độ chứng kiến số ca COVID-19 được báo cáo tăng kỷ lục. Trong khi đó, chính phủ nước này đứng trước sức ép chính sách và minh bạch.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên