
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của Afghanistan Zabihullah Mujahid - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-10, một phái đoàn cấp cao của Afghanistan đã tới Doha (Qatar) để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Pakistan, sau khi hai bên nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt làn sóng giao tranh dữ dội dọc khu vực biên giới.
Người phát ngôn chính phủ Taliban, ông Zabihullah Mujahid, xác nhận trong một tuyên bố: "Như đã cam kết, các cuộc đàm phán với phía Pakistan sẽ chính thức bắt đầu hôm nay tại Doha".
Ông Zabihullah Mujahid cũng cho biết, phái đoàn Afghanistan lần này do Bộ trưởng Quốc phòng Mullah Muhammad Yaqoob dẫn đầu.
Trong khi đó, theo nguồn tin từ Reuters, phái đoàn Pakistan đã có mặt tại Doha từ ngày 17-10 và dự kiến sẽ được tăng cường thêm nhiều quan chức cấp cao trong quá trình đàm phán.
Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Pakistan vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự tham gia này.
Theo Reuters, lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã được gia hạn thêm 48 giờ từ ngày 17-10, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đối thoại tại Doha, trong bối cảnh tình trạng bạo lực leo thang gần đây đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Đây được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ khi Taliban tái kiểm soát Afghanistan vào năm 2021.
Nguyên nhân bùng phát xung đột bắt nguồn từ cáo buộc của phía Pakistan cho rằng Taliban không ngăn chặn các nhóm vũ trang lợi dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp để tấn công vào Pakistan.
Gần đây nhất, một vụ đánh bom liều chết gần khu vực biên giới đã khiến 7 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và làm bị thương 13 người khác, theo thông tin từ lực lượng an ninh Pakistan.
Phát biểu trong ngày 18-10, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, nhấn mạnh: "Chính quyền Afghanistan cần có biện pháp kiềm chế các lực lượng ủy nhiệm đang lợi dụng lãnh thổ của họ để thực hiện những cuộc tấn công đẫm máu vào Pakistan".
Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vừa được kéo dài, phía Taliban cáo buộc Pakistan vẫn tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan chỉ vài giờ sau khi hai bên đạt được đồng thuận.
Người phát ngôn Mujahid đã lên án mạnh mẽ hành động này, đồng thời tuyên bố chính phủ Kabul có đầy đủ quyền đáp trả. Dẫu vậy, ông khẳng định các lực lượng Taliban đã nhận lệnh kiềm chế, nhằm bảo vệ tiến trình đàm phán và thể hiện thiện chí của phái đoàn tại Doha.
Hiện phía quân đội Pakistan chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các cáo buộc liên quan đến hoạt động không kích trên lãnh thổ Afghanistan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận