
Các nhân viên an ninh Taliban tuần tra bằng xe Humvee tại huyện Shorabak (Afghanistan), gần biên giới Afghanistan - Pakistan vào ngày 12-10 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, binh sĩ Afghanistan đã nổ súng vào các chốt biên giới của Pakistan vào tối 11-10. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói rằng đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Pakistan tại Afghanistan trong tuần này. Phía Pakistan cho biết họ đã đáp trả bằng súng và pháo.
Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt 58 binh sĩ Pakistan, nhưng không nêu rõ họ có được con số này bằng cách nào. Kabul cũng thông tin 20 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Phía Pakistan chưa đưa ra phản ứng về con số 58 nói trên. Quân đội Pakistan cho biết họ đã tiêu diệt hơn 200 "thành viên Taliban và các phần tử khủng bố có liên hệ" trong các cuộc đụng độ ở biên giới với Afghanistan.
Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các thông tin này.
Cả hai nước đều tuyên bố đã phá hủy các chốt biên giới của đối phương. Các quan chức an ninh Pakistan đã chia sẻ đoạn video mà theo họ là ghi lại cảnh các chốt biên giới của Afghanistan bị tấn công.
Theo các quan chức an ninh Pakistan, cuộc đấu súng nhìn chung đã kết thúc vào sáng 12-10. Tuy nhiên, các quan chức và dân địa phương tường thuật tại khu vực Kurram của Pakistan, tiếng súng lẻ tẻ vẫn còn tiếp diễn.
Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó cho biết chiến dịch của họ kết thúc vào nửa đêm theo giờ địa phương.
Ngày 12-10, Kabul tuyên bố họ đã dừng các cuộc tấn công theo yêu cầu của Qatar và Saudi Arabia. Hai quốc gia vùng Vịnh ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ.
"Hiện không có bất kỳ mối đe dọa nào trong lãnh thổ Afghanistan. Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và người dân sẽ bảo vệ đất nước mình, kiên định và cam kết trong nhiệm vụ phòng thủ này" - người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cập nhật vào ngày 12-10.
Ông Mujahid thông tin giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực.
Sau các vụ đụng độ trong đêm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông "lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích" từ phía Afghanistan. Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban chứa chấp các tay súng tấn công Pakistan, nhưng Kabul đã bác bỏ cáo buộc này.
"Pakistan sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề phòng thủ quốc gia, và mọi hành động khiêu khích sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ và hiệu quả" - ông Sharif nêu trong tuyên bố ngày 12-10, đồng thời cáo buộc chính quyền Taliban cho phép các "phần tử khủng bố" sử dụng lãnh thổ Afghanistan.
Đóng cửa biên giới
Hai cửa khẩu biên giới chính giữa Pakistan và Afghanistan - Torkham và Chaman - đã bị đóng vào ngày 12-10. Ít nhất ba cửa khẩu nhỏ hơn - Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan - cũng bị đóng.
Phía Kabul chưa đưa ra bình luận nào về việc đóng cửa biên giới. Afghanistan là quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài khoảng 2.600km với Pakistan.
Theo một quan chức an ninh Pakistan, các cuộc không kích của Pakistan đã nhắm vào thủ lĩnh nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tại Kabul vào hôm 9-10. Hiện chưa rõ người này có sống sót hay không.
TTP đã tìm cách lật đổ chính quyền Islamabad và thay thế bằng một hệ thống cai trị Hồi giáo nghiêm ngặt. Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, phủ nhận việc các tay súng TTP được phép hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận