08/10/2025 14:49 GMT+7

Taliban tấn công đoàn xe binh sĩ Pakistan, 11 người chết

Taliban nhận trách nhiệm vụ phục kích một đoàn xe quân sự Pakistan gần biên giới Afghanistan, giữa lúc nhóm phiến quân này đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Taliban tấn công đoàn xe binh sĩ Pakistan, 11 người chết - Ảnh 1.

Một chiếc xe bị trúng không kích trong đợt tấn công của Pakistan nhắm vào phía đông Afghanistan vào cuối năm 2024 - Ảnh: AFP

Ngày 8-10, các nguồn quan chức Pakistan xác nhận với Hãng tin Reuters rằng đoàn xe quân sự của nước này đã trúng bom cài ven đường. 

Sau khi bom nổ, một lượng lớn phiến quân nổ súng tấn công đoàn xe. Vụ việc xảy ra ở khu vực Kurram phía tây bắc Pakistan, khiến 9 binh sĩ bán quân sự và 2 sĩ quan thiệt mạng.

Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, nhóm Taliban tại Pakistan thừa nhận các chiến binh của họ đã tấn công đoàn xe.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Taliban Pakistan, được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan, đã tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Pakistan. Nhóm này muốn lật đổ chính phủ và thay thế bằng chế độ cai trị Hồi giáo cứng rắn.

Đây là sự trỗi dậy mạnh mẽ nhất kể từ khi Pakistan đã tiêu diệt Taliban với sự giúp đỡ của Mỹ vào những năm 2010.

Pakistan cho biết các phiến quân Taliban sử dụng Afghanistan láng giềng làm nơi huấn luyện và lên kế hoạch tấn công Pakistan. Islamabad cũng cáo buộc Ấn Độ hỗ trợ nhóm này.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021, nhóm Taliban Pakistan đã phát triển thành một nhóm hùng mạnh và có tổ chức chặt chẽ. 

Ban lãnh đạo của nhóm này đã nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ do Taliban điều hành ở Afghanistan, các chiến binh của họ đã được huấn luyện và tự do qua biên giới hai nước, theo các quan chức quân sự Pakistan, các chuyên gia độc lập và chuyên gia Liên hợp quốc. 

"Taliban Pakistan đã có thể khẳng định mình, và cán cân quyền lực đang bắt đầu lệch khỏi lực lượng an ninh Pakistan", nhà nghiên cứu Asfandyar Mir tại Trung tâm Stimson ở Washington nhận định trên tờ New York Times.

"Mỗi lần chính phủ bắt đầu một chiến dịch, các chiến binh rút trở lại Afghanistan và sau đó quay trở lại", một người dân nói.

Tuy nhiên Afghanistan phủ nhận việc hỗ trợ cho nhóm Taliban tại Pakistan. "Afghanistan không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của chúng tôi để gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng, khu vực hoặc thế giới", ông Hafiz Zia Ahmad Takal, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan, nói.

Taliban giết 11 binh sĩ Pakistan - Ảnh 3.Taliban phủ nhận cáo buộc cắt toàn bộ Internet ở Afghanistan

Ngày 1-10, chính quyền Taliban cho biết họ không cắt Internet ở Afghanistan khiến người dân nước này bị cô lập trong ngày thứ ba liên tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất