28/02/2023 22:56 GMT+7

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò dẫn lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong suốt 80 năm qua cũng như quan điểm của Đảng ta về vai trò rất quan trọng của văn hóa.

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: DANH KHANG

Tối 28-2, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: DANH KHANG

Làm phong phú, sâu sắc hơn nữa nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò của Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh khởi thảo, Đảng ta thông qua tháng 2-1943 đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước suốt 80 năm qua.

Giữa lúc đất nước còn dưới ách nô lệ, bản đề cương đã thu hút, tập hợp các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân, đi theo ngọn cờ chính nghĩa của Đảng để giải phóng dân tộc.

Và trong suốt 80 năm qua, văn kiện đầu tiên của Đảng về văn hóa đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo hiệu quả để toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu - Ảnh: DANH KHANG

Nhiều cơ chế chính sách để phát triển văn hóa, hội nhập quốc tế đã được xây dựng, áp dụng trong thực tế.

Thủ tướng khẳng định chúng ta có quyền tự hào về đóng góp của văn hóa với sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc.

Tiếp nối truyền thống này, Thủ tướng chỉ đạo ngành văn hóa phải hướng tới phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa chính đáng của nhân dân. 

Văn hóa phải từng bước trở thành động lực quan trọng của xã hội, giúp hun đúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 5.

Ca sĩ Đức Tuấn cùng các nghệ sĩ múa biểu diễn trong chương trình - Ảnh: DANH KHANG

Trước hiện thực những biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa trở nên phức tạp, việc bảo vệ văn hóa truyền thống đang gặp thách thức lớn, Thủ tướng chỉ đạo những người làm văn hóa phải nỗ lực phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam để tiếp tục chỉ đường dẫn lối cho văn hóa phát triển.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, vừa là mục tiêu, sức mạnh nội sinh của dân tộc…

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 6.

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình - Ảnh: DANH KHANG

Ngành văn hóa cần chủ động "nâng cao sức đề kháng của nhân dân với những thứ xấu độc"

Thủ tướng nhấn mạnh là phải đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Ngành văn hóa cũng cần cải thiện nhiều hơn nữa trong việc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cũng như phải chú ý bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo các cấp các ngành phải gắn kết chặt chẽ văn hóa với các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập quốc tế trong văn hóa, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn trong giao lưu văn hóa quốc tế…

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải trở thành động lực quan trọng của xã hội - Ảnh 7.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng tốp múa biểu diễn trong chương trình - Ảnh: DANH KHANG

Đặc biệt, ngành văn hóa cũng cần phải lưu ý chủ động "nâng cao sức đề kháng của nhân dân với những thứ xấu độc".

Thủ tướng tin tưởng nền văn hóa dân tộc Việt Nam với lịch sử ngàn năm sẽ là sức mạnh trường tồn cùng dân tộc. "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" như Bác Hồ từng nêu.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Chương trình được tổng đạo diễn là NSND Trần Bình dàn dựng công phu, tập hợp những giọng hát đẹp, những nghệ sĩ tài năng như NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Đức Tuấn, Viết Danh, Phạm Thu Hà…

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với nhiều nghệ sĩ tham gia để ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tuổi trẻ…

Chương trình cũng kết hợp những tiết mục trẻ trung, sôi động mang âm hưởng của đời sống hôm nay - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình cũng kết hợp những tiết mục trẻ trung, sôi động mang âm hưởng của đời sống hôm nay - Ảnh: DANH KHANG

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Một văn kiện mang tầm cương lĩnh80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Một văn kiện mang tầm cương lĩnh

‘80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên