Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
80 chuyên gia ký thư đòi ông Trump không xem Trung Quốc là kẻ thù
TTO - Khoảng 80 chuyên gia, gồm cả cựu quan chức quân sự và ngoại giao Mỹ, muốn Tổng thống Donald Trump phải xét lại cách thức tiếp cận đối với Trung Quốc.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc gặp gỡ bên lề Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS
Đây là nội dung cốt lõi trong một bức thư ngỏ mà Hãng tin Reuters tiếp cận được hôm 29-6. Các chuyên gia cảnh báo việc xem Trung Quốc là kẻ thù sẽ làm tổn hại lợi ích của Mỹ cũng như nền kinh tế toàn cầu.
Bức thư này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trong rất nhiều vấn đề. Nội dung điểm lại cuộc chiến thương mại và việc hai bên áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa đối phương.
Ngoài ra, nó còn nhắc lại việc Mỹ mạnh tay với vấn đề do thám của Trung Quốc, đồng thời tố cáo động thái hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc đe dọa vị trí của Mỹ tại khu vực phía tây Thái Bình Dương.
"Mặc dù chúng ta gặp rắc rối nặng với cách hành xử gần đây của Bắc Kinh, nhưng chúng ta tin rằng nhiều hành động của Mỹ đang đẩy mối quan hệ này xuống mức thấp.
Nỗ lực của Mỹ trong việc đối xử với Trung Quốc như địch thủ và tách Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ làm tổn hại vai trò và danh tiếng quốc tế của Mỹ, cũng như làm xói mòn lợi ích của mọi quốc gia.
Nỗi sợ của Mỹ khi cho rằng Bắc Kinh sẽ thay thế Mỹ ở vị trí lãnh đạo toàn cầu là một nỗi sợ thái quá", bức thư viết.
Theo Reuters, bản thảo thư ngỏ này đã có chữ ký của khoảng 80 chuyên gia. Nó dự kiến được gửi lên Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ.
Bản thảo này chứa "7 đề xuất" mà những người tham gia nói rằng nó đại diện cho quan điểm có chọn lọc của họ về Trung Quốc, cách thức Mỹ tiếp cận với vấn đề Trung Quốc và những yếu tố đóng góp vào một chính sách hiệu quả hơn cho Mỹ.
Ngược lại, đối với Trung Quốc, các chuyên gia nêu trên cũng tố Bắc Kinh chèn ép công ty ngoại quốc, không giữ đúng cam kết thương mại cũng như thể hiện "chính sách đối ngoại hung hăng" và "thách thức nghiêm trọng đối với phần còn lại của thế giới".
Tuy nhiên, cũng như nội dung cốt lõi của lá thư, nhóm chuyên gia này cho rằng việc xem Trung Quốc như kẻ thù là cách làm phản tác dụng.
Lý do đưa ra là việc này sẽ làm suy yếu tầm ảnh hưởng của luồng tư tưởng ôn hòa ở Trung Quốc, vốn dĩ là những người hiểu được "một cách tiếp cận hợp tác với phương Tây là phục vụ lợi ích của Trung Quốc".
Thay vì tự cô lập mình, Mỹ nên chú trọng hợp tác cùng đồng minh và đối tác để tạo ra một thế giới giàu có, thịnh vượng và cởi mở hơn. Đây chính là thế giới mà Trung Quốc được chào mời, lá thư viết.
Hiện chưa rõ khi nào bản chính thức của lá thư sẽ được công bố. Theo nội dung lưu ý trong bản thảo, họ sẽ tìm cách thu thập thêm nhiều chữ ký nữa trước khi gửi tới một tờ báo lớn.
-
TTO - Vấn đề Biển Đông được nêu trong cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2021 do Brunei chủ trì ngày 19-1.
-
TTO - Vụ việc khởi nguồn từ đầu tháng 6-2020 khi các cơ quan chức năng quận 1, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được đơn phản ánh công trình số 69-71 Điện Biên Phủ làm nghiêng, lún, nứt nhà bên cạnh.
-
TTO - Đây là bệnh nhân nữ 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13-1-2021. Bệnh nhân này có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19; ngày 14-1-2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính.
-
TTO - Mới đây, trên một số trang báo và mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng. Nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trần Thu Hà đã đính chính thông tin này và bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt.
-
TTO - UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020-2035, trong đó có đặt ra mục tiêu 5 năm mới ngập một lần.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận