17/03/2023 11:22 GMT+7

50 suất học bổng 'Gieo mầm tri thức' đến học sinh xứ Nghệ

Những phần quà từ học bổng 'Gieo mầm tri thức' hỗ trợ giúp các em học sinh nghèo vượt khó ở Nghệ An có động lực vươn lên trên con đường học vấn.

50 suất học bổng Gieo mầm tri thức đến học sinh xứ Nghệ - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ và anh Lê Văn Lương - bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - trao học bổng Gieo mầm tri thức cho Huyện Đoàn Nam Đàn - Ảnh: THANH QUỲNH

Sáng 17-3, tại Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt", ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

Cách đây 60 năm, ngày 24-3-1963, Liên đội Ngô Gia Tự của Trường THCS Liên Sơn (nay là Trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) do Tổng phụ trách Đội Nguyễn Đức Thìn phụ trách đã có sáng kiến phát động phong trào "Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy".

Từ đó, "Nghìn việc tốt" trở thành phong trào sâu rộng trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi cả nước, góp phần giáo dục toàn diện đối với đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Trong 60 năm qua, phong trào "Nghìn việc tốt" đã động viên, cổ vũ thiếu niên, nhi đồng phấn đấu học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Anh Trần Linh - phó bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội Nghệ An - cho biết trong tổng số 23 triệu việc làm tốt của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Nghệ An đã đóng góp hơn 2 triệu việc làm tốt được tích lũy trên ứng dụng "Làm việc tốt".

Đây là một ứng dụng dành riêng cho các em thiếu nhi có tích hợp rất nhiều tính năng giúp các em thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, đọc sách mỗi ngày, bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng.

"Thông qua ngày hội sẽ tạo sân chơi lành mạnh để các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng được giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, rèn luyện", anh Linh nhấn mạnh.

50 suất học bổng Gieo mầm tri thức đến học sinh xứ Nghệ - Ảnh 2.

Học sinh tham gia vui chơi trong ngày hội tại Trường tiểu học Làng Sen, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM (Agribank Phú Nhuận) phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ dành tặng 50 suất học bổng "Gieo mầm tri thức" có trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập tại Nghệ An.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và quà phục vụ học tập do Agribank Phú Nhuận đóng góp.

Anh Đặng Văn Trung - bí thư Huyện Đoàn Nam Đàn, Nghệ An - chia sẻ: "Trên địa bàn huyện còn nhiều em học sinh có gia cảnh khó khăn, không có phương tiện đến trường. Các suất quà, xe đạp của báo Tuổi Trẻ trao tặng cho các em rất có ý nghĩa, thiết thực, giúp các em có động lực vượt khó vươn lên trong học tập".


Học bổng "Gieo mầm tri thức" của báo Tuổi Trẻ ra đời vào năm 2018 với sự đồng hành của Agribank, đến nay đã trao hơn 2.000 suất học bổng, trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tùy theo mỗi vùng miền, Agribank còn hỗ trợ thêm quà tặng là tập trắng, áo mưa, áo ấm… cho các em học sinh.

Báo Tuổi Trẻ và Agribank Phú Nhuận trao 400 triệu đồng Báo Tuổi Trẻ và Agribank Phú Nhuận trao 400 triệu đồng 'Gieo mầm tri thức' tại Quảng Trị

Báo Tuổi Trẻ và Agribank Phú Nhuận (TP.HCM) cùng phối hợp triển khai chương trình “Gieo mầm tri thức” cho học sinh nghèo tại Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên