29/04/2023 10:48 GMT+7

5 tiểu hành tinh đang cùng hướng về Trái đất

Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ghi nhận 5 tiểu hành tinh đang hướng về Trái đất trong phạm vi 7,5 triệu km.

5 tiểu hành tinh đang cùng hướng về Trái đất - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy các tiểu hành tinh quay quanh Trái đất - Ảnh: NASA

Với Trái đất, con số 7,5 triệu km là ranh giới mà một vật thể có đường kính hơn 150m được coi là mối đe dọa khi nó xâm phạm. Vì vậy, NASA luôn phải để mắt đến bất cứ thứ gì lang thang trong không gian đó, bao gồm các tiểu hành tinh.

Đầu tiên là tiểu hành tinh 2023 GO2, có kích thước gần bằng một ngôi nhà. Nó có chiều ngang khoảng 17m và sẽ tiến gần tới Trái đất ở khoảng cách 921.000km. Tiểu hành tinh 2023 GO2 sẽ đến trong quỹ đạo Trái đất khoảng đầu tháng 6-2023, sau thời điểm đó, nó sẽ quay trở lại không gian sâu.

Ngay sau đó là tiểu hành tinh 2023 HF, có kích thước bằng một chiếc xe buýt (12m) và sẽ tiến gần tới Trái đất ở khoảng cách 1,1 triệu km. Nó sẽ đi qua quỹ đạo Trái đất và ở đó cho đến giữa tháng 7.

Sau đó, 2023 HF sẽ quay trở lại quỹ đạo của sao Hỏa trước khi quay trở lại giao cắt quỹ đạo Trái đất một lần nữa vào khoảng cuối tháng 12-2024.

Hai tiểu hành tinh kế đều là những vật thể có kích thước bằng máy bay được gọi là 2023 HR1 và 2023 GV1.

HR1 có đường kính 20m, sẽ bay gần Trái đất khoảng 2,51 triệu km. GV1 rộng 22m, bay cách Trái đất trong phạm vi 6,73 triệu km.

Quỹ đạo của GV1 không có gì nổi bật. Nó chỉ dừng lại gần quỹ đạo của chúng ta tại điểm cận nhật (điểm dọc theo quỹ đạo gần Mặt trời nhất).

Ngược lại quỹ đạo của HR1 nằm ngoài tầm kiểm soát. Quỹ đạo của nó gần như cắt hoàn toàn quỹ đạo của Trái đất tại một điểm. Lần tiếp theo, Trái đất và HR1 sẽ ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm khoảng năm 2050.

5 tiểu hành tinh đang cùng hướng về Trái đất - Ảnh 3.

Biểu đồ cho thấy các tiểu hành tinh quay quanh Trái đất - Ảnh: NASA

Cuối cùng là tiểu hành tinh 2023 HK. Nó cao 13m, có kích thước bằng một ngôi nhà và tiến gần đến Trái đất ở khoảng cách 314.000km vào ngày 20-4-2023. Sau đó, nó sẽ băng qua quỹ đạo của chúng ta, di chuyển về phía quỹ đạo của sao Kim.

2023 HK sẽ đi qua quỹ đạo của Trái đất một lần nữa vào ngày 14-7, trên đường quay trở lại bên ngoài Hệ Mặt trời.

Vào thời điểm này, có khả năng một vài tiểu hành tinh đã đi qua Trái đất, nhường chỗ cho những tiểu hành tinh tiếp theo.

Trong khi đó Cơ quan Vũ trụ châu Âu đưa ra một “danh sách rủi ro” mà Trái đất phải dè chừng, khi có 9 tiểu hành tinh dự báo sẽ bay gần hành tinh của chúng ta.

Không có tiểu hành tinh nguy cơ va chạm Trái đất

Các tiểu hành tinh về cơ bản là những tảng đá không gian quay quanh Mặt trời. Chúng là tàn dư từ các "vật liệu xây dựng" còn sót lại từ sự hình thành của Mặt trời và các hành tinh khác của Hệ Mặt trời.

Phần lớn tiểu hành tinh tập trung giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Với hiểu biết của chúng ta về vật lý, các nhà khoa học có thể dự đoán chuyển động của các tiểu hành tinh đã biết, với độ chính xác cao trong thời gian dài.

NASA cho biết không có tiểu hành tinh nào có nguy cơ va chạm với Trái đất trong vòng 100 năm tới.

Trái đất nguy cơ cao bị tiểu hành tinh lớn tấn công?Trái đất nguy cơ cao bị tiểu hành tinh lớn tấn công?

Nhà khoa học hàng đầu của NASA cảnh báo Trái đất có nhiều nguy cơ bị tiểu hành tinh lớn tấn công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên