12/04/2023 11:58 GMT+7

450 tỉ đồng nâng cấp cảng Hòn Rớ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Khánh Hòa dành 450 tỉ đồng để nâng cấp cảng Hòn Rớ ở Nha Trang.

450 tỉ đồng nâng cấp cảng Hòn Rớ - Ảnh 1.

Cảng cá Hòn Rớ tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phục vụ tàu thuyền của cả vùng Nam Trung Bộ, đã bị xuống cấp - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 12-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay vừa kết luận chủ trương dành 200 tỉ đồng của tỉnh để đầu tư nâng cấp cảng Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ thành cảng cá loại 1.

Nguồn vốn này Khánh Hòa dành để đầu tư nâng cấp cảng và mở rộng mặt bằng cảng Hòn Rớ thêm 1,6ha.

Trước đó, vào tháng 12-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định phê duyệt, bổ sung kế hoạch đầu tư công, với tổng vốn 250 tỉ đồng để thực hiện dự án khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc kết hợp cảng cá Hòn Rớ.

Đó là khu neo đậu cấp vùng, phục vụ cho khoảng 1.500 tàu cá theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Như vậy, cảng cá này sẽ được đầu tư tổng cộng 450 tỉ đồng để nâng cấp thành cảng cá loại 1, cảng cá động lực của vùng Nam Trung Bộ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cảng cá Hòn Rớ được đầu tư xây dựng cách đây 22 năm và chỉ được đầu tư nâng cấp vào năm 2014 với các hạng mục: xây thêm mái che, cầu dẫn…

Đến nay, đây vẫn là cảng loại II. Diện tích vùng đất cảng hiện có chỉ 2,4ha nhưng số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ của các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận tập trung về cảng đạt trên mức quy định về số lượng tàu neo đậu, tránh trú bão đối với cảng loại I (trên 1.000 tàu cá).

Tình trạng quá tải khiến cảng không đủ điều kiện để đáp ứng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại đây.

Cùng với quá tải, một số công trình của cảng Hòn Rớ được xây dựng, sử dụng từ năm 2001 đến nay đã xuống cấp. Nhiều hạng mục hư hỏng, không còn sử dụng được nữa như: hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải xuống cấp, gây mất vệ sinh môi trường; các nhà kho, nhà chợ thấm dột.

Quy hoạch là cảng cá động lực của vùng

Tháng 11-2015, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của quốc gia.

Trong đó, cảng cá Hòn Rớ được đầu tư xây dựng trở thành cảng loại I - "cảng cá động lực" của cả vùng Nam Trung Bộ vào năm 2020.

Theo quy hoạch trên, cảng Hòn Rớ sẽ được đầu tư xây dựng có khu tránh trú bão cho 1.500 tàu cá cỡ 500CV và nhiều cơ sở hạ tầng cảng hiện đại.

Trong đó, diện tích vùng đất cảng phải đạt từ 4ha trở lên; có các trang thiết bị, dây chuyền xếp dỡ hàng hóa thủy sản được cơ giới hóa 100%.

Đà Nẵng: Siêu thị hụt hàng thịt và thủy sản, cần sớm khôi phục lò mổ, cảng cáĐà Nẵng: Siêu thị hụt hàng thịt và thủy sản, cần sớm khôi phục lò mổ, cảng cá

TTO - Bước qua ngày thứ 9 Đà Nẵng thực hiện nhà cách ly với nhà, ai ở đâu ở yên đó, đã có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung hàng thịt và thủy hải sản, rau xanh cho các siêu thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên