01/04/2026 16:13 GMT+7

42 hộ dân có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích khi ‘xẻ’ ruộng lập vườn

Ngày 1-4, bà Tô Nguyễn Đào Châu - Chánh Văn phòng UBND phường Châu Đốc, tỉnh An Giang - cho biết địa phương đã lập biên bản nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, liên quan đến vụ “xẻ” ruộng lập vườn mà Tuổi Trẻ Online phản ánh.

42 hộ dân có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích khi ‘xẻ’ ruộng lập vườn - Ảnh 1.

Tổ công tác phường Châu Đốc đã đến từng hộ dân để làm việc, lập biên bản khi sử dụng đất sai mục đích - Ảnh: Phường Châu Đốc cung cấp

Theo bà Châu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nhiều hộ dân "xẻ" ruộng lập vườn, UBND phường đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn. Qua kiểm tra tại khóm Mỹ An, tổ công tác tiến hành đo đạc thực tế, xác định tổng diện tích đất lúa bị chuyển đổi trái phép sang lập vườn hơn 5,2ha, với 42 hộ dân có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Các số liệu được xác định dựa trên bản vẽ hiện trạng do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh khu vực liên phường Châu Đốc hỗ trợ đo đạc.

Về hướng xử lý, căn cứ Nghị định 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các hành vi vi phạm được phân loại cụ thể. 

Đối với hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất trồng lúa sang mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép), mức phạt dao động 2-50 triệu đồng/trường hợp. Trường hợp có dấu hiệu hủy hoại đất, như làm biến dạng địa hình hoặc suy giảm chất lượng đất, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, các cá nhân vi phạm buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có).

"Trước mắt, phường Châu Đốc đã lập biên bản các trường hợp sai phạm. Sau đó sẽ xác minh rồi ra quyết định xử phạt tùy theo từng trường hợp", bà Châu thông tin.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND phường Châu Đốc sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp tương tự trên toàn địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng về phân lô, lập vườn trái phép.

42 hộ dân có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích khi ‘xẻ’ ruộng lập vườn - Ảnh 3.

Khu vực khóm Mỹ An, phường Châu Đốc bị nhiều người "xẻ" ruộng lúa lập vườn bán cho nhau gây bức xúc dư luận - Ảnh: BỬU ĐẤU

Địa phương cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu phát triển kinh tế, như làm vườn hoặc kinh doanh homestay, cần tìm hiểu kỹ quy hoạch, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. 

Việc sử dụng đất nông nghiệp phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, UBND phường Châu Đốc sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, góp phần lập lại trật tự trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

42 hộ dân có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích khi ‘xẻ’ ruộng lập vườn - Ảnh 4.Xẻ ruộng lúa lập vườn sinh thái trái phép rồi rao bán

Gần đây, tình trạng tự ý xẻ ruộng lập 'vườn sinh thái' trái phép ở An Giang rồi rao bán với diện tích khoảng 500m² mỗi nền, giá dao động 350 - 400 triệu đồng khiến nhiều người bức xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất