
Bạn đọc phản ánh có ít nhất 3-5ha đất nông nghiệp bị phân lô trái phép để lập vườn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 17-3, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, chị D. (ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết khu vực kênh 1, đường Huỳnh Văn Thu, khóm Mỹ An đã bị một nhóm người do ông Ng. và ông L. đứng ra tổ chức phân lô, lập vườn trái phép trên đất lúa để bán cho nhiều người từ trước Tết Bính Ngọ đến nay.
Theo chị D., mỗi khu "vườn sinh thái" có diện tích khoảng 500m², giá từ 350 triệu đồng trở lên tùy vị trí. Các khu đất được đào mương, lên liếp rõ ràng, xung quanh có hàng rào bao bọc.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu kênh 1 (đường Huỳnh Văn Thu) đi sâu vào hơn 200m theo đường bê tông nội đồng, giữa cánh đồng lúa xuất hiện một khu "vườn sinh thái" được phân chia thành nhiều lô riêng biệt. Mỗi lô đều có chòi nghỉ, mương nuôi cá, khu trồng rau…

Mỗi khu vườn có diện tích 500m², có giá dao động từ 350 triệu đồng đến 450 triệu đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Trong vai người có nhu cầu mua đất, phóng viên đã liên hệ với ông Ng. - người được cho là đầu mối cung cấp các lô đất này. Ông Ng. khẳng định: "Giá nền như tôi nói. Nếu đồng ý thì mua. Đất này làm vườn không ai xử phạt đâu, tôi đảm bảo tách thửa cho anh".
Nói về việc này, ông Huỳnh Bửu Toàn - Chủ tịch UBND phường Châu Đốc - cho hay trước dấu hiệu phân lô, lên liếp trái phép trên đất nông nghiệp, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, ngăn chặn vi phạm.
Cụ thể, khu vực nghi vấn được theo dõi, kiểm tra thường xuyên; lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.
"Địa phương đã áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với các thửa đất trong khu vực. Sau khi có thông tin từ ngân hàng và các đơn vị liên quan, chúng tôi sẽ xác minh chủ sử dụng đất, làm việc với người đứng tên giấy chứng nhận.
Đồng thời chúng tôi cũng thông báo đến các tổ chức tín dụng để không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đối với các thửa đất vi phạm", ông Toàn cho biết.

Sau khi bán cho khách, các khu vườn sinh thái này được người chủ trồng rau, nuôi cá, cất nhà trên đất nông nghiệp - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo ông Toàn, cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp đo đạc, trích lục bản đồ để xác định hiện trạng, ranh giới và chủ sử dụng đất. Trên cơ sở đó, các trường hợp vi phạm sẽ được mời làm việc và xử lý theo quy định. Trước mắt không cho phép tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện các hoạt động cải tạo, lên liếp trái phép.
"Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục rà soát, khoanh vùng và áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô, chuyển nhượng đất nông nghiệp trái quy định", ông Toàn khẳng định.

Lãnh đạo UBND phường Châu Đốc khẳng định đã khoanh vùng này, cấm giao dịch, chuyển nhượng. Khi nào có tên từng hộ dân sẽ mời lên làm việc, xử phạt - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận