14/05/2023 13:56 GMT+7

400.000 người ở Myanmar, Bangladesh sơ tán vì bão 'mạnh nhất 10 năm qua'

Bão Mocha với tốc độ gió lên đến 210km/h tiến vào đất liền Bangladesh và Myanmar trưa 14-5, buộc 400.000 người phải sơ tán.

Người dân đảo Shahpori (Myanmar) sơ tán đến một trường học trước khi bão Mocha ập vào khu vực này ngày 14-5 - Ảnh: AFP

Người dân đảo Shahpori (Myanmar) sơ tán đến một trường học trước khi bão Mocha ập vào khu vực này ngày 14-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, trưa 14-5, bão Mocha với sức gió lên đến 210km/h - mạnh nhất ở khu vực trong khoảng 10 năm qua - đã bắt đầu đi qua đất liền Bangladesh và Myanmar.

Video: Bão Mocha mạnh nhất trong 10 năm càn quét Myanmar và Bangladesh

Cục Khí tượng Bangladesh thông báo: "Bão Mocha đã tiến vào bờ biển thành phố Cox’s Bazar (Bangladesh và phía bắc Myanmar). Khả năng nó sẽ đi theo hướng bắc hoặc đông bắc và ra khỏi khu vực này trong chiều 14-5".

Thông tin của cơ quan phòng chống thiên tai của Bangladesh và Văn phòng nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OHCA) cho biết để đề phòng thiệt hại của cơn bão, ít nhất 300.000 người Bangladesh và 100.000 người Myanmar đã phải sơ tán.

"Những người dân ở trong tầm nguy hiểm đang được chuyển đến các chỗ trú an toàn. Chúng tôi cũng đang sắp xếp các gói hỗ trợ", bà Farah Kabir - giám đốc chi nhánh Bangladesh của tổ chức cứu trợ ActionAid - chia sẻ.

Trong khi đó, ông Khine Thu Kha - người phát ngôn của tổ chức quân đội địa phương Arakan ở bang Rakhine (Myanmar) - nói: "Chúng tôi đang sử dụng các trạm xá và trường học làm nơi trú ẩn. Chúng tôi đã chuẩn bị các bữa ăn cùng các gia đình địa phương. Tuy nhiên, nhiều rắc rối sẽ nảy sinh nếu vấn đề này kéo dài".

Theo Hãng tin AFP, trận bão này có thể làm ảnh hưởng đến 2 triệu người dân sống trên đường đi của nó, chủ yếu ở hai bang Rakhine và Chin của Myanmar. Trung tâm Vệ tinh của Liên Hiệp Quốc cảnh báo con số này vẫn có thể tăng khi cơn bão tiến vào đất liền khu vực vịnh Bengal.

Điều này gây sức ép không hề nhỏ lên các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại bang Rakhine, nơi có đến 6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo và 1,2 triệu người mất nhà cửa.

Các tổ chức này lo rằng hơn 1 triệu người Rohingya (nhóm dân cư thiểu số ở bang Rakhine) đang tị nạn tại thành phố Cox’s Bazar của Bangladesh, khoảng một nửa trong đó là trẻ em, cũng sẽ gặp nguy hiểm. 

Lốc xoáy quét qua 10 bang ở Mỹ, ít nhất 25 người chếtLốc xoáy quét qua 10 bang ở Mỹ, ít nhất 25 người chết

Một hệ thống bão lớn quét qua nước Mỹ, mang theo các trận lốc xoáy nghiêm trọng từ ngày 31-3 đến nay. Thiên tai đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên