12/05/2023 22:00 GMT+7

Bangladesh và Myanmar sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão

Chính quyền Bangladesh và Myanmar sơ tán hàng trăm ngàn dân, đồng thời cảnh báo họ tránh xa các khu vực ven biển do bão lớn ở vịnh Bengal.

Bangladesh và Myanmar sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh do Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cung cấp cho thấy bão Mocha mạnh lên thành một cơn bão rất nghiêm trọng - Ảnh: AP/Cơ quan Khí tượng Ấn Độ

Theo Hãng tin AP ngày 12-5, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo bão Mocha sẽ đổ bộ ngày 14-5, với sức gió lên tới 160km/h và gió giật lên tới 175km/h tại khu vực nằm giữa thành phố Cox's Bazar của Bangladesh và thị trấn Kyaukpyu của Myanmar.

Bangladesh, quốc gia với hơn 160 triệu dân, dễ bị thiên tai như lũ lụt và bão. Chính phủ Bangladesh cho biết công tác sơ tán gần 500.000 dân dự kiến bắt đầu vào ngày 13-5, với 576 nơi tránh bão sẵn sàng tiếp nhận những người rời khỏi nhà cửa dọc theo bờ biển.

Trong khi đó, Ủy ban Cứu hộ quốc tế (IRC) - tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nhân đạo - đánh giá cơn bão trên gây ra mối đe dọa cho những người tị nạn Rohingya chạy khỏi Myanmar và đang sống trong các trại tại thành phố Cox's Bazar ở Bangladesh.

"Trong lúc vẫn còn quay cuồng vì trận hỏa hoạn kinh hoàng hồi tháng 3 vốn đã phá hủy hơn 2.600 nơi trú ẩn và cơ sở hạ tầng quan trọng, giờ hơn 850.000 người tị nạn lại đối mặt nguy cơ mất nhà cửa và sinh kế", IRC cho biết.

Ủy ban này cho biết họ đang tăng cường phản ứng khẩn cấp bằng cách triển khai các đội y tế lưu động để cung cấp dịch vụ cho các nhóm dễ bị ảnh hưởng như phụ nữ, trẻ em gái, người già và người khuyết tật.

Nhà khoa học Rajendra Kumar Jenamani tại Cơ quan Khí tượng Ấn Độ bình luận: "Đây là hệ thống lốc xoáy đầu tiên ở phía bắc Ấn Độ Dương trong năm nay. Cơn bão nghiêm trọng và có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu ngư dân và các cộng đồng ven biển ở Bangladesh và Myanmar".

Tháng 5-2008, bão Nargis đã ập vào Myanmar, tàn phá các khu dân cư xung quanh đồng bằng sông Irrawaddy. Ít nhất 138.000 người chết và hàng chục ngàn ngôi nhà cùng các tòa nhà khác bị cuốn trôi.

Người Myanmar tiếp tục vất vưởng sau bão NargisNgười Myanmar tiếp tục vất vưởng sau bão Nargis

TTO - Sáu tháng sau khi bão Nargis tràn vào Myanmar làm hơn 130.000 người thiệt mạng, nhiều người dân sống tại vùng châu thổ Irrawaddy, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, vẫn tiếp tục nhờ vào lương thực cứu trợ để sống qua ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên