11/10/2024 15:54 GMT+7

4 người mù tìm được ánh sáng nhờ giác mạc của 2 người hiến tạng

4 bệnh nhân bị mù lòa đã dần tìm được ánh sáng cuộc đời nhờ giác mạc của 2 người hiến tạng chết não ở Nghệ An và Bình Định.

4 người mù tìm được ánh sáng nhờ giác mạc của 2 người hiến tạng - Ảnh 1.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế ghép giác mạc từ người hiến tạng cho bệnh nhân bị mù lòa - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Ngày 11-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa làm thủ tục xuất viện cho 4 bệnh nhân được ghép giác mạc từ 2 người hiến tạng chết não ở Nghệ An và Bình Định.

4 bệnh nhân mù lòa tìm lại được nguồn sáng nhờ ghép giác mạc

Vào ngày 27-9, ngay sau khi nhận được thông tin một bệnh nhân nam 41 tuổi bị chết não có nguyện vọng hiến tặng giác mạc ở Bệnh viện Đa khoa Bình Định, các bác sĩ của Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế lập tức lên đường.

Ca phẫu thuật lấy giác mạc được thực hiện ngay sau đó. Hai giác mạc của bệnh nhân này đã được ghép cho 2 bệnh nhân ở Gia Lai và ở Huế bị mù lòa đang điều trị tại Trung tâm Mắt của Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến ngày 30-9, Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thu nhận giác mạc hiến tặng từ một bệnh nhân chết não 36 tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, ngay lập tức một đội ngũ bác sĩ ở Huế đã lên đường đi Nghệ An thu thập giác mạc.

Cùng thời điểm này, các bác sĩ ở Huế cũng đã sàng lọc và chọn được 2 bệnh nhân ở Gia Lai và ở Huế để ghép giác mạc.

Cả 4 bệnh nhân đã chịu cảnh mù lòa trong thời gian dài, nay hy vọng được hồi phục một phần thị lực để tiếp tục cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi biết bản thân sắp được thay thế giác mạc, cả 4 bệnh nhân này bày tỏ niềm vui vỡ òa khi đã lâu lắm rồi họ không còn nhìn thấy rõ ánh sáng cuộc đời.

4 ca phẫu thuật sau đó đã thành công, các bệnh nhân dần dần nhìn thấy lại một phần ánh sáng và được cho xuất viện vào hôm nay.

Mặc dù quá trình hồi phục còn dài, còn phải chăm sóc, điều trị và theo dõi liên tục nhưng với nỗ lực của các bác sĩ tại Trung tâm Mắt, cả bốn bệnh nhân hy vọng sẽ có thị lực tốt trở lại.

Lời cảm ơn đặc biệt

Tại buổi lễ xuất viện, cả 4 bệnh nhân được ghép giác mạc đã bày tỏ sự biết ơn đến hai bệnh nhân cùng gia đình đã hiến giác mạc, giúp họ nhìn thấy lại được ánh sáng.

"Giác mạc của người hiến tặng đã giúp tôi nhìn thấy được ánh sáng, thoát khỏi cảnh tối tăm suốt nhiều năm qua. Thực lòng tôi chẳng biết phải nói lời cảm ơn như thế nào cho vừa ân tình này nữa", một bệnh nhân nói.

4 người mù lòa tìm lại được nguồn sáng nhờ giác mạc của 2 người hiến tạng - Ảnh 3.

Các bệnh nhân sau khi được ghép giác mạc đã quyết định đăng ký hiến tạng để trả ơn cho đời - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Cũng tại buổi lễ xuất viện, 4 bệnh nhân được ghép giác mạc đã tự nguyện đăng ký hiến tạng của bản thân sau khi qua đời. Đây là cách mà cả 4 bệnh nhân chọn để cảm ơn gia đình của 2 bệnh nhân hiến giác mạc cho họ, giúp họ nhìn thấy lại cuộc đời tươi đẹp.

GS.TS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã thay mặt toàn thể đội ngũ bệnh viện gửi lời cảm ơn chân tình đến hai bệnh nhân hiến tạng cùng người nhà ở Nghệ An, Bình Định đã có nghĩa cử cao đẹp, hiến tạng cứu người.

Ông Hiệp cũng gửi lời chúc mừng đến 4 bệnh nhân vừa được ghép giác mạc và cảm ơn họ đã có hành động vô cùng ý nghĩa - hiến tạng của mình để giúp đời sau khi nằm xuống.

"Hiện nay ghép giác mạc đang là giải pháp duy nhất cho những người bệnh không may bị thương tích hoặc bệnh lý về giác mạc khi điều trị nội khoa đã thất bại. Tuy nhiên với số lượng giác mạc hiến tặng rất ít, nên hiện có rất nhiều bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu để được nhìn thấy ánh sáng.

Nhờ giác mạc của 2 người bệnh đã giúp 4 cuộc đời tìm lại ánh sáng, đó là hành động vô cùng cao cả. Chúng tôi vô cùng biết ơn và nhớ mãi điều này trong tim mình", ông Hiệp nói.

4 người mù lòa tìm lại được nguồn sáng nhờ giác mạc của 2 người hiến tạng - Ảnh 2.Giác mạc mẹ bác sĩ quân y thắp sáng cho người phụ nữ mù lòa

Sau nhiều năm trời sống trong đau khổ vì không thể nhìn thấy xung quanh, bà T. (65 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) đã có thể thấy người thân nhờ giác mạc được hiến tặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên