07/08/2023 20:49 GMT+7

Ghép giác mạc thành công tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Lần đầu tiên có hai ca ghép giác mạc được thực hiện thành công tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Đội ngũ y bác sĩ trong kíp phẫu thuật lần đầu tiên thực hiện ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng - Ảnh: Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Đội ngũ y bác sĩ trong kíp phẫu thuật lần đầu tiên thực hiện ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng - Ảnh: Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Ngày 7-8, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hải Phòng thông tin về việc bệnh viện này vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc cho hai bệnh nhân bị mất thị lực do bệnh lý giác mạc.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật ghép giác mạc được thực hiện thành công tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Đặc biệt, kíp phẫu thuật còn thực hiện phẫu thuật "2 trong 1" khi vừa ghép giác mạc, vừa treo thủy tinh thể cho một trong hai bệnh nhân.

Về nguồn giác mạc, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã phối hợp với Ngân hàng Mắt trung ương nhận từ người hiến giác mạc tại địa phương. Người hiến là bà V.T.Đ. (76 tuổi, quê tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) có đơn tự nguyện hiến tặng giác mạc ngày 24-7 ( bà Đ. đã mất ngày 28-7).

Trong ca thứ nhất, người nhận là bà N.T.H. (54 tuổi) với tình trạng mắt trái bị sẹo giác mạc và được chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc. 

Ca thứ hai, người nhận là anh V.D.H. (27 tuổi) trong tình trạng đục giác mạc, chấn thương cũ đã phẫu thuật lấy thủy tinh thể.

Cả hai bệnh nhân được khám, hội chẩn với PGS.TS Lê Xuân Cung - trưởng khoa kết giác mạc Bệnh viện Mắt trung ương, Hội đồng khoa học Bệnh viện Mắt Hải Phòng và kíp gây mê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau hơn hai giờ thực hiện, cả hai ca phẫu thuật ghép giác mạc được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công, các bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi và chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và chăm sóc sau ghép bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Ngày 7-8, cả hai bệnh nhân tiến triển tích cực, tiếp xúc tốt và thị lực đang hồi phục, mắt không sưng nề...

Bệnh nhân sau khi được ghép giác mạc đang dần hồi phục tốt, đánh dấu sự thành công của ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Bệnh nhân sau khi được ghép giác mạc đang dần hồi phục tốt, đánh dấu sự thành công của ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quân - giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng - cho biết thành công của ca ghép giác mạc đầu tiên này là dấu ấn lịch sử mang tính đột phá trong việc phát triển chuyên môn.

Đây cũng là tiền đề cho việc triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng thời gian tới, đồng thời ghi tên Bệnh viện Mắt Hải Phòng vào "bản đồ" ghép giác mạc Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của bệnh viện trong ngành nhãn khoa cả nước.

Ca ghép đầu tiên về giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạoCa ghép đầu tiên về giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Osaka cho biết đã thực hiện ca ghép đầu tiên các tế bào giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên