29/10/2021 14:31 GMT+7

4 học sinh mắc COVID-19, hơn 145 học trò, giáo viên phải cách ly

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tại Nghệ An, do có 4 học sinh tiểu học và THPT mắc COVID-19 nên hơn 145 học trò và giáo viên phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần khi dạy học trực tiếp.

4 học sinh mắc COVID-19, hơn 145 học trò, giáo viên phải cách ly - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng dịch ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 29-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 5 ca COVID-19 trong một gia đình ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, ngày 28-10, sau khi có triệu chứng ho, đau rát họng, người đàn ông 40 tuổi và vợ ở xã Quỳnh Bảng đến bệnh viện khám thì được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ngay sau đó, 3 người con của vợ chồng người này cũng được xét nghiệm và cho kết quả tương tự. Những ca mắc mới này đều chưa rõ nguồn lây.

Lãnh đạo xã Quỳnh Bảng cho biết, cả 3 người con của hai vợ chồng đều đang là học sinh. Người con đầu là học sinh lớp 12 Trường THPT Quỳnh Lưu 3, đóng ở xã Quỳnh Lương và 2 người con còn lại là học sinh Trường tiểu học Quỳnh Bảng.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định có 257 trường hợp F1 của 5 F0 nói trên phải đi cách ly, trong đó hơn 100 F1 là học sinh, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 3 và Trường tiểu học Quỳnh Bảng.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu Trần Xuân Nhương cho biết, ngay trong sáng 29-10, đơn vị này đã thông báo cho các trường học ở 5 xã liên quan đến các ca F0 ở xã Quỳnh Bảng dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Tại Trường THCS Nghi Trung, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cũng vừa được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung sau khi một học sinh ở địa phương này mắc COVID-19.

"Có 37 học sinh và 8 giáo viên Trường THCS xã Nghi Trung là F1 của học sinh này. Hiện tất cả đều được cách ly ngay tại trường học", ông Võ Trọng Tĩnh - chủ tịch UBND xã Nghi Trung - cho biết.

Hiện học sinh tại 19/21 địa phương ở Nghệ An đã chuyển sang học trực tuyến.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh này đề nghị phối hợp tham mưu tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh trên địa bàn Nghệ An độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi.

Qua thống kê, Nghệ An hiện có 308.534 học sinh độ tuổi từ 12-18. Trong đó số học sinh ở bậc THCS là 197.717 em và học sinh ở bậc THPT là 110.817 em.

TP.HCM: F0 nhẹ hoặc không triệu chứng được tự đề nghị nơi cách ly phù hợp TP.HCM: F0 nhẹ hoặc không triệu chứng được tự đề nghị nơi cách ly phù hợp

TTO - F0 không đủ điều kiện cách ly chăm sóc tại nhà, được tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp tại cơ sở cách ly doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở cách ly có thu phí hoặc khu cách ly tập trung của địa phương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên