25/03/2022 05:59 GMT+7

30 ngày chiến sự Nga - Ukraine: Hai bên đã chịu những thiệt hại gì?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Nga nói đã phá hủy 1.467 xe tăng và các xe bọc thép khác của Ukraine, còn Kiev tuyên bố loại khỏi vòng chiến 1.963 xe tăng và các xe bọc thép khác của Matxcơva... Đó là một phần trong bức tranh thiệt hại hai bên sau 30 ngày.

30 ngày chiến sự Nga - Ukraine: Hai bên đã chịu những thiệt hại gì? - Ảnh 1.

Những người biểu tình cầm ảnh chụp các thành phố Ukraine bị phá hủy trong cuộc biểu tình hôm 24-3 do Đại sứ quán Ukraine tại Croatia tổ chức để đánh dấu một tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine - Ảnh: AFP

Ngày 25-3 đánh dấu tròn 30 ngày kể từ lúc Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Sau 1 tháng hai bên đều chịu nhiều thiệt hại như binh sĩ tử trận, vũ khí bị phá hủy...

Hàng chục triệu dân thường đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột. Ít nhất hàng trăm dân thường thiệt mạng và hàng triệu người phải rời khỏi đất nước để lánh nạn. 

30 ngày chiến sự Nga - Ukraine: Hai bên đã chịu những thiệt hại gì? - Ảnh 2.

Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Cục diện chiến sự Ukraine sau 30 ngày Cục diện chiến sự Ukraine sau 30 ngày

TTO - Đúng 30 ngày kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (ngày 24-2-2022), Nga chưa thể đánh nhanh thắng nhanh.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên