25/03/2022 05:39 GMT+7

Cục diện chiến sự Ukraine sau 30 ngày

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đúng 30 ngày kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (ngày 24-2-2022), Nga chưa thể đánh nhanh thắng nhanh.

Ngày 21-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở miền đông Ukraine.

Chưa đầy 3 ngày sau đó, quân Nga đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine sau khi Thượng viện Nga cho phép Tổng thống Putin triển khai quân đội ở nước ngoài. Họ đến Ukraine dưới danh nghĩa "chiến dịch quân sự đặc biệt" do đích thân Tổng thống Putin tuyên bố trên sóng truyền hình.

Sau 30 ngày tính từ lúc ông Putin chính thức phát động chiến dịch, bản đồ Ukraine đã có nhiều thay đổi. Câu hỏi đặt ra là mọi thứ liệu có xáo trộn hơn nữa hay không và liệu hiện trạng như thế giới đang thấy sẽ kéo dài trong bao lâu.

Cục diện chiến sự Ukraine sau 30 ngày - Ảnh 1.

Dữ liệu: BẢO DUY - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức ngừng chiến ở Ukraine Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức ngừng chiến ở Ukraine

TTO - Ngày 24-3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc yêu cầu Nga lập tức ngừng hoạt động quân sự ở Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên