29/01/2020 12:20 GMT+7

24 ca nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp ở Đà Nẵng đã ra viện, giám sát cộng đồng 21 người

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trưa 29-1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết đến sáng nay đã cho xuất viện 24 ca nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn còn giám sát hằng ngày 21 trường hợp tại cộng đồng.

24 ca nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp ở Đà Nẵng đã ra viện, giám sát cộng đồng 21 người - Ảnh 1.

Cửa khẩu sân bay Đà Nẵng - nơi đặc biệt giám sát về dịch tễ. Hầu hết người ở sân bay đều mang khẩu trang y tế để tự bảo vệ mình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong 24 trường hợp đã xuất viện, có 10 người nước ngoài và 14 người Việt Nam. 

Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến 8h ngày 29-1, tại thành phố vẫn đang theo dõi 28 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona, trong đó có 12 người nước ngoài (gồm 10 người từ Trung Quốc, 2 người từ Malaysia), và 16 người Việt Nam. 

Cả 28 trường hợp nghi ngờ này đều không có ca bệnh nặng. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, không sốt, không ho, một vài trường hợp sốt nhẹ.

Tổng cộng tính từ thời điểm khởi động quy trình phòng chống dịch nhóm A (13-1) đến thời điểm hiện nay đã có 52 trường hợp nghi ngờ được theo dõi.

35 trường hợp đã được lấy mẫu để làm xét nghiệm, 15/15 mẫu có kết quả âm tính với chủng mới của virus corona.

Ngoài ra Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đang giám sát hằng ngày đối với 21 trường hợp tại cộng đồng. Đây là các trường hợp đi từ nước ngoài về nhưng không phải từ các vùng đang có  dịch, khi qua cửa khẩu phát hiện có sốt nhẹ.

166 khách Trung Quốc đã về Vũ Hán từ sân bay Đà Nẵng 166 khách Trung Quốc đã về Vũ Hán từ sân bay Đà Nẵng

TTO - Chuyến bay mang số hiệu VJ8374 được thực hiện bởi Hãng hàng không VietJet đã đưa 166 người về thẳng Vũ Hán trong tối 27-1. Tại sân bay Đà Nẵng, quá trình làm thủ tục, những hành khách này vẫn đeo khẩu trang y tế.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên